| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội kiểm tra điều kiện tuyển sinh các trường ngoài công lập

Thứ Năm 08/01/2015 , 15:28 (GMT+7)

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện tuyển sinh của các trường trung học phổ thông ngoài công lập từ ngày 19/1 đến 14/3.

Với các trường có hai địa điểm, công tác kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 19/1 đến 30/1.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện còn 11 trường trung học phổ thông ngoài công lập có hai địa điểm như Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Trung học phổ thông Hồ Xuân Hương, Trung học phổ thông Ngô Tất Tố, Trung học phổ thông Lê Thánh Tông, Trung học phổ thông Phùng Hưng…

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện vẫn còn 5 trường dân lập chưa chuyển đổi loại hình trường sang tư thục, gồm Trung học phổ thông Dân lập Nguyễn Thượng Hiền, Dân lập Hà Nội, Dân lập Phùng Khắc Khoan, Dân lập Đoàn Thị Điểm, Dân lập Hermann Gmeiner.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị trường nộp hồ sơ chuyển đổi loại hình để Sở xem xét việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015.

Bên cạnh đó, 6 trường trung học phổ thông bị tạm dừng tuyển sinh năm 2014 nếu có nguyện vọng đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2015-2016, trên cơ sở hoàn thiện các tiêu chuẩn quy định, Sở cũng sẽ bố trí lịch kiểm tra. Các trường bị dừng tuyển sinh năm 2014 gồm: Trung học phổ thông Hồng Bàng (Cầu Giấy), Trung học phổ thông Lê Hồng Phong (Đông Anh), Trung học phổ thông Dân lập Phùng Khắc Khoan (Sóc Sơn), Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (Sơn Tây), Trung học phổ thông Ngô Gia Tự (Thanh Xuân), Trung học phổ thông Tô Hiệu (Gia Lâm).

Trước đó, tại buổi làm việc với đại diện 93 trường trung học phổ thông ngoài công lập, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng nhấn mạnh việc sẽ siết chặt tuyển sinh vào lớp 10 trong năm 2015.

Theo đó, Hà Nội sẽ kiên quyết không giao chỉ tiêu đối với các trường không đủ điều kiện về chất lượng dạy học.

Dự kiến, trong năm học 2015-2016, Hà Nội sẽ có khoảng 80.000 học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Theo Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất