| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Mỗi ngày bán chưa đầy 100 vé tàu qua SMS

Thứ Sáu 29/01/2010 , 09:23 (GMT+7)

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó trưởng Ga Hà Nội cho biết, hiện mỗi ngày ga Hà Nội bán được khoảng 50-60 vé tàu qua tin nhắn SMS.

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó trưởng Ga Hà Nội cho biết, hiện mỗi ngày ga Hà Nội bán được khoảng 50-60 vé tàu qua tin nhắn SMS.  

Mua vé bằng hình thức nhắn tin, người dân hạn chế được việc đi lại, tập trung đông người

Theo bà Hà, số lượng vé bán được như vậy không phải là nhiều, hành khách vẫn chưa quen với hình thức mua vé mới này mà vẫn chủ yếu mua vé qua các hình thức khác đang được đồng thời triển khai như: đến mua trực tiếp tại ga, mua qua đại lý, gọi điện thoại…

Bà Hà cũng cho biết, so với các hình thức mua vé khác, hình thức mua - bán vé qua tin nhắn nhằm giảm bớt sự tập trung đông người. Hình thức mua - bán vé qua tin nhắn SMS cũng góp phần phòng tránh nạn cò vé.

Được biết, dịp Tết Canh Dần 2010 năm nay, ga Hà Nội dành 20% phương án vé tàu dịp cao điểm Tết Canh Dần từ Hà Nội đi các tỉnh (tuyến Thống Nhất) để bán thông qua tin nhắn SMS. Chi phí cho tin nhắn xác nhận đặt vé gửi về số 8605 là 10.000đ/tin, tin nhắn đặt chỗ gửi 8205 là 2000đ/tin.

Đặt vé qua tin nhắn theo mẫu: Vétàu (dấu cách) mãtàu (dấu cách) ngàytàuđi (dấu cách) gađi (dấu cách) gađến (dấu cách) loại chỗ (dấu cách) sốlượngvé rồi gửi đến số 8205. Sau khi tổng đài phản hồi mã đặt vé, người đặt vé phải xác nhận 1 tin nhắn: ok (dấu cách) mã đặt vé gửi về số 8605.

24 giờ sau khi xác nhận mã đặt chỗ, nếu hành khách không thanh toán tiền thì mã đặt chỗ sẽ bị hệ thống hủy bỏ. Khi có xác nhận của ngân hàng là đã thanh toán tiền, hành khách sẽ mang đến ga, đưa CMT người đặt vé, đồng thời đọc số CMT người đi tàu để lấy vé.

 

(Theo VTC News)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.