| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Phát hiện hơn 180 bộ hài cốt trước cổng trường ĐH Công đoàn

Thứ Sáu 03/07/2015 , 08:43 (GMT+7)

Quá trình đào vỉa hè để đặt ống thoát nước, các công nhân đã phát hiện 181 bộ hài cốt được chôn sâu khoảng 1m, nằm rải rác dọc đoạn vỉa hè dài gần 100m.

Vụ việc được phát hiện chiều 2/7, trên vỉa hè đường Tây Sơn, đoạn trước cổng trường đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo đó, các công nhân Xí nghiệp thoát nước số 4 (Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội) trong lúc đào vỉa hè để lắp đặt ống cống thoát nước đã phát hiện một bộ hài cốt được chôn sâu gần 1m. Sau khi báo cáo lãnh đạo đơn vị, các công nhân tiếp tục đào và phát hiện thêm nhiều bộ hài cốt khác được chôn rải rác dọc đoạn vỉa hè dài gần 100m.

Đến cuối giờ chiều 2/7, các công nhân đã phát hiện tổng số 181 bộ hài cốt. Các bộ hài cốt được đặt trong tiểu sành, tuy nhiên có tiểu sành bị vỡ, bên trong không còn cốt. Toàn bộ số hài cốt phát hiện được, các công nhân đã chuyển sang các tiểu sành mới, tập kết gọn lại một khu, che bạt, tránh sự hiếu kỳ của người dân.

Số hài cốt được chuyển sang tiểu mới, tập kết lại một khu.
Số hài cốt được chuyển sang tiểu mới, tập kết lại một khu

181 bộ hài cốt này sẽ được mang về nghĩa trang thành phố Hà Nội trong sáng nay.
181 bộ hài cốt này sẽ được mang về nghĩa trang thành phố Hà Nội trong sáng 3/7

Sáng 3/7, trao đổi với PV, ông Trịnh Ngọc Sơn – Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 4 (Công ty TNHH Một thanh viên Thoát nước Hà Nội) cho biết, thực hiện kế hoạch tu sửa, nâng cấp hệ thống thoát nước của Thành phố Hà Nội, nhất là trong mùa mưa này.

Ngày 26/6, Xí nghiệp này bắt đầu thi công đường ống thoát nước bắt đầu từ ngõ 167 (phường Quang Trung, Đống Đa – Hà Nội) chạy men theo đường Tây Sơn và có đoạn “ăn” vào vườn hoa trước cổng ĐH Công Đoàn Hà Nội; toàn tuyến có tổng chiều dài là 89m.

“Ngay từ hôm 26/6 bắt đầu thi công chúng tôi đã phát hiện thấy khá nhiều tiểu nằm dưới lòng đất, ở độ sâu khoảng 1m. Sau đó, chúng tôi có xin ý kiến chính quyền địa phương, thành phố và bắt đầu khai quật, đưa các tiểu chứa hài cốt này lên mặt đất và làm các thủ tục tâm linh theo đúng qui định.

Sau đó, chúng tôi đưa toàn bộ những hài cốt đó sang những chiếc tiểu mới. Đến nay, chúng tôi đã đưa lên mặt đất được 181 chiếc tiểu. Được sự chấp thuận của thành phố, trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ di chuyển 181 chiếc tiểu này về Ban lễ tang thành phố Hà Nội ở 125 Phùng Hưng. Sau đó thành phố sẽ di chuyển những hài cốt này về đúng nơi qui định” – ông Sơn nói.

Theo quan sát, tại các vị trí như sát mép đường ống thi công ống thoát nước nói trên của Xí nghiệp thoát nước số 4 vẫn lộ nhiều chiếc tiểu. Nhưng ông Sơn cho biết thêm, hiện tại đoạn đường ống này đã cơ bản hoàn thành, không tiến hành đào đất nữa, nên những chiếc tiểu còn nằm lại dưới lòng đất sẽ vẫn để nguyên, không tiến hành khai quật.

Ông Sơn cho rằng, vấn đề tâm linh thì rất hạn chế di chuyển những chiếc tiểu đó, chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ như 181 chiếc tiểu đã nói ở trên.

Khai quật được 181 chiếc tiểu chứa hài cốt người
Khai quật được 181 chiếc tiểu chứa hài cốt người

Ông Sơn đang thắp hương làm lễ...
Ông Sơn đang thắp hương làm lễ...

89m đoạn đường ống thoát nước cơ bản đã hoàn thành
89m đoạn đường ống thoát nước cơ bản đã hoàn thành

Đoạn đường thoát nước ăn vào vườn hoa trước cổng ĐH Công Đoàn Hà Nội

Đoạn đường thoát nước ăn vào vườn hoa trước cổng ĐH Công Đoàn Hà Nội
Đoạn đường thoát nước "ăn" vào vườn hoa trước cổng ĐH Công Đoàn Hà Nội

Vẫn để lộ nhiều tiểu trong lòng đất
Vẫn để lộ nhiều tiểu trong lòng đất

Theo thông tin từ Xí nghiệp thoát nước số 4, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng của quận Đống Đa và TP Hà Nội đưa số hài cốt trên quy tập tại nghĩa trang Yên Kỳ.

Dân trí

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm