| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội sắp có ngày hội mua nhà giá gốc lần đầu

Thứ Năm 25/08/2011 , 14:05 (GMT+7)

Vào hai ngày 24-25/9 tới đây, lần đầu tiên, sự kiện “Ngày hội mua nhà giá gốc” sẽ được tổ chức.

Vào hai ngày 24-25/9 tới đây, lần đầu tiên, sự kiện “Ngày hội mua nhà giá gốc” sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình.

Tiêu chí của sự kiện này, theo ban tổ chức là “Sản phẩm thực-Giá trị thực-Giao dịch thực.”

Cụ thể, các sản phẩm giao dịch sẽ bao gồm: Chung cư, biệt thự, nhà liền kề, chung cư mini, đất thổ cư, đất dự án… với đầy đủ tư cách pháp lý. Khách hàng sẽ được tiếp cận giá gốc theo quy định giao dịch bất động sản cả nhà nước và được thẩm định bởi tiểu ban giám định thuộc ban tổ chức.

Ban tổ chức cho hay, sự kiện trên nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp huy động vốn trong dân thông qua hình thức bán hàng trực tiếp tới người có “nhu cầu thực” trong bối cảnh biến động không tích cực của thị trường bất động sản. Ngày hội sẽ giúp người mua có cơ hội sở hữu bất động sản đúng với giá trị thực vốn có của nó. Ngoài ra, người mua cũng được tư vấn các dịch vụ về tài chính, ngân hàng, luật, công chứng, định giá bất động sản tại ngày hội.

Bên cạnh đó, sự kiện là cơ hội để phát hiện và loại khỏi thị trường những yếu tố, hành vi thao túng, đẩy giá làm ảnh hưởng tới các giao dịch thực của thị trường bất động sản tại Việt Nam.

Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thực hiện được khoảng 1.000 giao dịch, thu hút 10.000 người có nhu cầu tham dự trong 2 ngày diễn ra sự kiện.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.