| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội sẽ lắp camera tại các bệnh viện

Thứ Năm 26/12/2013 , 08:40 (GMT+7)

Nhiều bệnh viện tại Hà Nội sẽ lắp camera tại khu vực cấp cứu, khoa khám bệnh để giám sát cũng như tạo thuận tiện cho việc chỉ đạo tại đơn vị.

Nhiều bệnh viện tại Hà Nội sẽ lắp camera tại khu vực cấp cứu, khoa khám bệnh để giám sát cũng như tạo thuận tiện cho việc chỉ đạo tại đơn vị.

Thông tin được ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết tại hội nghị giao ban của ngành y tế hôm 25/12.


Cảnh côn đồ truy sát nhau ngay tại bệnh viện được camera ghi lại

Trong thời gian qua, công tác khám chữa bệnh của Hà Nội đã có nhiều chuyển biến. Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới quy trình, thời gian khám lâm sàng tại các bệnh viện hiện chỉ còn 21 phút. Trước đây ở nhiều bệnh viện, bệnh nhân phải đợi cả ngày mới nhận được các kết quả xét nghiệm thì nay chỉ còn 104 phút. Nếu thực hiện thêm chẩn đoán hình ảnh thì thời gian là 134 phút.

Dù vậy, theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, vẫn còn tồn tại nhiều sai phạm như: ăn bớt vắcxin tại Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội; nhân bản kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức; bác sĩ làm chết bệnh nhân rồi phi tang xác tại Thẩm mỹ viện Cát Tường; ngộ độc rượu 29 Hà Nội… Tình trạng quá tải vẫn xảy ra tại nhiều nơi, chủ yếu là ở tuyến thành phố. Công suất sử dụng giường bệnh là khoảng 102%.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện có phương án sắp xếp, bố trí giường bệnh hợp lý; chuyển bệnh nhân nhẹ xuống tuyến dưới, tuyệt đối không để bệnh nhân nằm ngoài hành lang. Đồng thời tiếp tục đổi mới quy trình khám chữa bệnh; lắp camera giám sát tại khoa cấp cứu và khám bệnh; kịp thời giải quyết các ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng. Các cơ sở y tế cũng cần tổ chức các lớp tập huấn về qui tắc ứng xử để nâng cao hơn nữa y đức, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất