| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội sót nhiều trường hợp chưa đăng ký hộ tịch

Thứ Năm 14/10/2010 , 09:22 (GMT+7)

Đây là thực trạng chung hiện đang tồn tại ở hầu hết các quận, huyện của Hà Nội.

Tại buổi giao ban ngày 13/10 về công tác tư pháp, ông Phạm Hồng Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho rằng thành phố bỏ sót nhiều trường hợp chưa đăng ký hộ tịch. Đây là thực trạng chung hiện đang tồn tại ở hầu hết các quận, huyện của Hà Nội.

Mới đây, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội triển khai đề án rà soát đăng ký công tác khai tử tại các địa phương. Hiện tại, mới chỉ có 23/29 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội có thống kê về công tác này.

Theo đánh giá ban đầu, tại cả 23 quận, huyện này đều bỏ sót nhiều trường hợp chưa đăng ký khai tử, huyện nhiều nhất có tới trên 10.000 trường hợp chưa khai tử. Thậm chí, tại huyện Thanh Trì, ở sát ngay trung tâm thành phố, cũng có tới hơn 6.000 trường hợp chưa được đăng ký khai tử, gây nhiều sai lệch trong công tác hộ tịch tại địa phương.

Ông Sơn cho rằng tư pháp các quận huyện đã chưa hoàn thành hết chức năng, nhiệm vụ trong công tác hộ tịch. Nguyên nhân là thiếu cán bộ tư pháp tại cơ sở, ý thức người dân về lĩnh vực này chưa cao...

Để khắc phục tình trạng này, Sở Tư pháp sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định yêu cầu các địa phương phải tiến hành thống kê và đăng ký khai tử kịp thời cho những trường hợp này. Đồng thời, Sở cũng đề nghị thành phố cấp kinh phí để các quận, huyện có điều kiện triển khai đồng bộ, toàn diện.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp sẽ tiến hành một đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật rộng rãi về công tác hộ tịch để người dân hiểu và tự giác thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giây phút kinh hoàng qua lời kể của nạn nhân sống sót ở Xi măng Yên Bái

Một đêm dài vừa trải qua với các nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, họ kể lại câu chuyện trong nỗi đau về cả thể xác và tinh thần.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.