| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội tạm hoãn cấp chứng minh thư mới

Thứ Ba 01/04/2014 , 09:02 (GMT+7)

Việc cấp chứng minh thư mới sẽ lùi ít nhất 15 ngày so với dự kiến ban đầu là 1/4, bởi trục trặc máy móc.

cm-3973-1386324483-9027-139580-2447-3438
Chứng minh thư 12 số có ưu điểm là khó làm giả. Ảnh: Việt Dũng.
 
Theo Bộ Công an, cách đây vài ngày lực lượng chức năng mới phát hiện ra một số máy bị lỗi hệ thống chụp ảnh, khiến hình mờ khi lên khuôn. "Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện thiết bị và dự kiến nửa tháng nữa mới triển khai được", môt lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C64) Bộ Công an cho biết.
 
Cách đây một tuần, Bộ Công an phát đi thông báo cho biết chứng minh nhân dân mới sẽ được cấp tại Hà Nội và 14 địa phương bắt đầu từ ngày 1/4. Chứng minh thư mới có 12 số, sẽ là mã số định danh cá nhân trong tương lai và có giá trị suốt cuộc đời. Công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp chứng minh thư mẫu mới.

Theo kế hoạch, Công an Hà Nội đã bố trí làm việc tại 31 địa điểm. Các trường hợp già yếu, ốm đau, đi lại khó khăn... sẽ được cấp tại nhà hoặc bệnh viện. Từ tháng 9/2012, Hà Nội đã áp dụng thí điểm cấp chứng minh thư mới tại 3 quận, huyện Hoàng Mai, Tây Hồ và Từ Liêm.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó tổng cục trưởng C64 cho biết, chứng minh thư 9 số vẫn tồn tại song song với chứng minh thư 12 số. Khi công dân làm chứng minh mới, loại 9 số sẽ được thu lại.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.