| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Thêm một CSGT “diễn xiếc” trên nắp capo

Thứ Sáu 29/10/2010 , 09:07 (GMT+7)

Chiếc xe khách lao nhanh trên đường, mang theo một CSGT nhoài người bám cần gạt nước. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đi được 100 mét.

Chiếc xe khách lao nhanh trên đường, mang theo một CSGT nhoài người bám cần gạt nước. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đi được 100 mét.

Chiều 28/10, CATP Hà Nội cho biết đang tiến hành điều tra vụ chống người thi hành công vụ xảy ra vào khoảng 12h40 ngày 27/10. Tổ công tác CSGT gồm thượng sĩ Phùng Văn Quyết và thượng sĩ Trần Tuấn Anh được phân công cắm chốt tại Cầu Đen đường Phùng Hưng - Hà Đông để bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN 17. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe ôtô khách biển kiểm soát 29Y-4840 do Trương Văn Tuấn (SN 1978, ở Thái Thụy, Thái Bình) điều khiển có hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, nhưng lái xe không chấp hành và điều khiển xe ôtô đâm thẳng vào đồng chí Trần Tuấn Anh. Đồng chí Trần Tuấn Anh đã nhảy lên bám vào cần gạt nước bên trái của xe ôtô và hô dừng lại.

Lái xe Tuấn không chấp hành mà tiếp tục lao xe về phía trước với mục đích để thượng sĩ Tuấn Anh từ bỏ nhiệm vụ. Khi lái xe ôtô kéo đồng chí Tuấn Anh đi được khoảng 100 mét, đến trước cửa nhà số 38 Nguyễn Chánh, phường Phúc La, quận Hà Đông thì bị nhân dân và lực lượng công an ngăn chặn.

CA quận Hà Đông đã bắt lái xe cùng phương tiện để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất