| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Thí điểm 20 ôtô điện chở khách quanh phố cổ

Thứ Năm 07/01/2010 , 15:46 (GMT+7)

Kiểu dáng loại phương tiện giao thông sạch này được Hà Nội qui định phải "có mui, vách thoáng và bánh lốp".

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa chính thức chấp thuận, cho phép đầu tư thí điểm 20 ôtô chạy bằng ắc-qui nhập ngoại chở khách dạo hồ Gươm, phố cổ. Kiểu dáng loại phương tiện giao thông sạch này được Hà Nội qui định phải "có mui, vách thoáng và bánh lốp".

Công ty CP Đồng Xuân - đơn vị được giao thí điểm triển khai loại hình lần đầu xuất hiện tại Thủ đô này - cho hay sẽ không sử dụng vốn ngân sách mà hoàn toàn bằng vốn tự có và huy động hợp pháp.

Theo chỉ đạo của UBND TP, doanh nghiệp này phải thỏa thuận với Sở GTVT và UBND quận Hoàn Kiếm (quản lý địa bàn hồ Gươm và nhiều phố cổ) để thống nhất về luồng tuyến di chuyển của 20 ôtô điện (kể trên) cũng như vị trí tập kết, đỗ xe.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đồng ý giao UBND quận Hoàn Kiếm triển khai thí điểm đề án sử dụng "phương tiện giao thông sạch - ôtô điện" trong khu phố cổ và quanh hồ Gươm. Đề án này dự kiến 2 tour du lịch gồm 15 điểm dừng xe.

Tour thứ nhất có lộ trình qua các tuyến phố thương mại và chợ Đồng Xuân, xuất phát từ điểm đầu là đoạn đường đôi phố Đinh Tiên Hoàng, qua 5 điểm dừng. Tour thứ hai thăm tuyến phố ẩm thực, phố nghề và các di tích: đền Ngọc Sơn, đình Kim Ngân, đền Vua Lê... với 10 điểm dừng xe.

Du khách sẽ lần lượt được ghé qua nhiều phố cổ của Hà Nội như: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Hòm, Hàng Trống...

Mỗi ôtô điện có thể “tải” 5 - 12 khách với giá từ 10.000 - 30.000 đồng/người/lượt. Dự tính loại hình “ôtô sạch” lần đầu triển khai tại Hà Nội, lại là địa bàn phố cổ sẽ rất “đắt khách” không chỉ khách du lịch nước ngoài mà cả người Việt, vì sử dụng xe này hơn xe máy ở điểm không phải đội mũ bảo hiểm và không mất tiền gửi xe.

(Theo Công an nhân dân)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm