| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Thiếu nữ 16 tuổi mất tích trên đường đi đón cháu

Thứ Ba 03/02/2015 , 11:08 (GMT+7)

Đi đón cháu ở trường, nhưng thiếu nữ 16 tuổi đã bị mất tích một cách bí ẩn. Sau gần một tuần, tung tích của cô gái trẻ vẫn chưa được làm rõ.

Gần một tuần nay, cuộc sống của gia đình ông Đỗ Ngọc Điển (58 tuổi) trú tại tổ 14, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội bị đảo lộn hoàn toàn khi cô con gái út Đỗ Thị Ngọc Anh (16 tuổi) đột nhiên mất tích không rõ nguyên nhân.

Trao đổi với phóng viên, đại diện gia đình cho hay: Vào khoảng 15 giờ chiều ngày 29/1, con gái bà nói với gia đình là đi sửa quần áo rồi tiện qua đón cháu ngoại đang học lớp 3 tại một trường tiểu học cách nhà chừng 1km.

“Tuy nhiên, sau đó, cháu bé đã trở về nhà và hỏi chúng tôi: Sao dì không đón cháu. Lúc này, cả gia đình mới hoảng hồn chia nhau đi tìm Ngọc Anh,” bà Ngọc, vợ ông Điển kể lại.

Ngay sau khi con gái mất tích, chiều tối cùng ngày gia đình đã đến công an phường Thạch Bàn trình báo. Theo gia đình, khi đi, Ngọc Anh mặc chiếc quần bò tím than và chiếc áo phông nỉ màu ghi.

Gia đình cho biết, chiều cùng ngày nghe hàng xóm kể lại, đã nhìn thấy cô gái chở một người đàn ông to béo trên chiếc xe đạp ở đoạn ngã 3 chợ cóc gần nhà rồi sau đó biến mất.

Theo các nhân chứng, thiếu nữ bị mất tích và người đàn ông này khá thân mật với nhau.

Thông tin từ gia đình cũng cho hay Ngọc Anh là một cô bé khá xinh xắn. Học hết lớp 6 em bỏ học sau đó ở nhà trông nhà, làm phụ việc giúp gia đình và đưa đón cháu nhỏ của chị gái đi học. Từ trước tới nay, thiếu nữ 16 tuổi cũng chưa bao giờ đi khỏi nhà quá lâu, cũng như chưa bao giờ đi chơi tối.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ điều tra Công an phường Thạch Bàn cho biết, đã nhận được đơn trình báo của gia đình ông Điển, hiện lực lượng công an phường này đã tổ chức xác minh.

Công an phường cũng đã tổ chức xác minh theo nguồn tin người làm chứng, thời điểm cô gái bỏ đi, có một nam thanh niên to cao đón tại khu vực ngã ba gần nhà.

“Người làm chứng cho biết, giữa thanh niên này và cô gái còn đùa với nhau. Hơn thế nữa, hiện vẫn chưa thấy ai liên hệ với gia đình bà Ngọc để tống tiền, đòi chuộc…,” cán bộ điều tra của Công an phường Thạch Bàn nói.

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được làm rõ.

Vietnam+

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm