| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội tổ chức lễ hội dân gian "Ông Công- Ông Táo"

Thứ Sáu 25/01/2013 , 09:10 (GMT+7)

Lễ hội "Ông Công- Ông Táo" theo nghi thức dân gian là hoạt động nổi bật trong “Hội hoa - Chợ tết tôn vinh làng nghề và hàng nông sản chất lượng cao”.

Cá chép - phương tiện về trời của ông Công ông Táo cũng rất nhiều người chọn lựa

Lễ hội "Ông Công- Ông Táo" theo nghi thức dân gian là hoạt động nổi bật trong “Hội hoa - Chợ tết tôn vinh làng nghề và hàng nông sản chất lượng cao” diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30/1 đến 5/2.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Hiệp Hội Làng nghề Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tổ chức nhằm kỷ niệm lần thứ 83 ngày thành lập Đảng, chào đón Năm Du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng.

Lễ hội dân gian "Ông Công - Ông Táo" do làng gốm cổ Bát Tràng thực hiện với các nghi thức dân gian, truyền thống. Trước tiên là nghi lễ rước "ông đầu rau" - được làm từ trấu và đất sét. "Ông đầu rau" cao 1,2 mét do Hội nghệ nhân thợ giỏi làng gốm Bát Tràng chế tác.

Cùng với đó là phần rước cá chép với chiều dài 3,5m do nghệ nhân dân gian Hà Nội thực hiện cùng 12 mâm sản vật, lễ vật của địa phương gồm bánh chưng, bánh dày, bánh đậu xanh, kẹo sìu châu, bánh cu đơ, bánh cáy, bánh phu thê, bưởi ngọt, nhãn muộn, mâm ngũ quả…

Lễ rước bắt đầu từ làng gốm Bát Tràng với 9 xe kiệu, đội tế nam- tế nữ - xênh tiền và bà con, nghệ nhân làng Bát Tràng qua tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn… và dừng tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam nơi diễn ra hội hoa, chợ Tết.

Các mâm lễ vật sẽ được dâng cúng tại các địa điểm tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, tượng đài vua Lê Thái Tổ, Hoàng thành Thăng Long, Tượng đài Liệt sỹ Bắc Sơn, Khu nhà Bác Hồ...

Theo văn hóa dân gian Việt Nam, "Ông Công - Ông Táo" là vị thần gần gũi nhất với mỗi gia đình trong suốt cả năm.

Vào ngày 23 tháng Chạp là ngày ông về chầu trời, mỗi gia đình Việt Nam đều thực hiện nghi lễ tiễn ông về trời cùng những lời gửi gắm về một năm mới tốt lành sắp tới.

Trong khuôn khổ “Hội hoa - Chợ tết tôn vinh làng nghề và hàng nông sản chất lượng cao” còn diễn ra nhiều sinh hoạt văn hóa có ý nghĩa, mang đậm sắc thái ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam dành cho nhân dân Thủ đô với các hoạt động triển lãm, hội chợ, lễ hội dân gian, văn hóa nghệ thuật truyền thống, giao lưu, hội thi…

Nhiều mặt hàng nông sản chất lượng cao sẽ được lựa chọn, giới thiệu tại Hội hoa, chợ Tết lần này nhằm tôn vinh làng nghề và khẳng định chất lượng, thương hiệu của nông sản Việt Nam. Đồng thời góp phần gắn kết phát triển du lịch với phát triển kinh tế, văn hóa của các sản phẩm làng nghề và hàng nông sản chất lượng cao, đặc sắc của các địa phương; đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trong chương trình sẽ diễn ra triển lãm “Làng quê - làng nghề với phong trào xây dựng nông thôn mới"; giới thiệu các nghề thủ công truyền thống xưa và nay, gương mặt nghệ nhân, sản phẩm thủ công, thao diễn tay nghề.

Bên cạnh đó là phần trưng bày, giới thiệu 100 sản phẩm thủ công gốm sứ, mây tre đan, thêu ren, sơn quang, tơ lụa, đồ thờ, khảm trai, tranh dân gian, hoa lụa, chạm bạc, thúc đồng; 100 tác phẩm thư pháp và câu đối Tết...

Nhân dân sẽ có dịp thăm quan, mua sắm nhiều mặt hàng thiết yếu, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm như nếp cái hoa vàng, cam canh (Hoài Đức), bưởi đường Quế Dương, nhãn muộn (Hoài Đức), chè sen (Hồ Tây), chè sạch Ba Trại (Ba Vì) sữa, rau sạch, rau hữu cơ.

Các gian hàng ẩm thực giới thiệu nhiều món ăn và sản phẩm ẩm thực của Hà Nội như bánh cuốn Thanh Trì, giò chả Ước Lễ, bánh cốm Hàng Than và nhiều món ăn dân dã của các làng quê Việt Nam, các loại bánh, mứt kẹo ngày Tết...

Các nghệ nhân ẩm thực sẽ trình diễn nghệ thuật cắt tỉa hoa quả, trang trí mâm ngũ quả, trình diễn chế biến các món ăn cổ truyền của ba miền; giao lưu "Bếp làng Việt"...

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm