| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội “trảm” 615 số điện thoại quảng cáo rao vặt

Thứ Năm 21/04/2011 , 14:38 (GMT+7)

Doanh nghiệp viễn thông sẽ phải thực hiện yêu cầu trên và báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trước ngày 10/5.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có công văn số 267/STTTT-BCVT yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 615 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm.

Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng Viễn thông Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, ngày 21/4 cho biết: "Doanh nghiệp viễn thông sẽ phải thực hiện yêu cầu trên và báo cáo kết quả về Sở trước ngày 10/5 tới."

Theo ông, thời gian qua các quận, huyện, thị xã thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, tổ chức các cuộc thi “thôn làng, khu dân cư không có quảng cáo rao vặt,” xây dựng các điểm quảng cáo rao vặt miễn phí… Tuy nhiên, tình trạng quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định tiếp tục tái diễn, gây mất mỹ quan đô thị.

Quan sát của phóng viên tại xã Quất Động (Thường Tín) cũng cho thấy, tại các điểm quảng cáo hầu như không có ai đến dán quảng cáo. Tuy nhiên, trên các bức tường của nhà dân trên đường, hoặc gần khu đông dân cư thì rất nhiều những biển khoan cắt bê tông, khoan giếng, sửa điện tử, gas…

Tại cuộc họp giao ban tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, đại diện của phòng Văn hóa Thông tin các quận, huyện đề nghị, bên cạnh việc cắt số điện thoại vi phạm, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp phạt mạnh tay hơn đối với những cơ sở còn tái diễn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.