| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Truy bắt nhóm xe ôm cướp tiền của khách

Thứ Ba 08/01/2013 , 14:28 (GMT+7)

Vờ chở hai hành khách đuổi theo xe khách Hà Giang từ bến xe Mỹ Đình, nhưng tới chỗ vắng, 3 xe ôm đe dọa và cướp đi 2.000 nhân dân tệ rồi bỏ trốn.

Vờ chở hai hành khách đuổi theo xe khách Hà Giang từ bến xe Mỹ Đình, nhưng tới chỗ vắng, 3 xe ôm đe dọa và cướp đi 2.000 nhân dân tệ rồi bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho hay, đơn vị này đang phối hợp với công an huyện Đông Anh điều tra làm rõ vụ nhóm xe ôm cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện này.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, vào khoảng 17 giờ ngày 4/1, anh Đỗ Văn Dũng (sinh năm 1991) và Đỗ Văn Dương (sinh năm 1995) đều trú tại thôn Đình Long, Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang đi xe khách từ Quảng Ninh về bến xe Mỹ Đình. Khi về tới bến, một đối tượng hỏi anh Dương đi về đâu. Anh Dương cho hay mình cần bắt xe về Hà Giang.

Thấy vậy, đối tượng nói xe khách về Hà Giang đã chạy được một lúc và đề nghị 2 anh bắt xe ôm để đuổi theo. Liền đó, đối tượng gọi 2 lái xe ôm tới chở anh Dương và anh Dũng.

Khi đến gầm cầu thuộc thôn Nhuế, Kim chung, Đông Anh, 2 xe ôm dừng xe bắt 2 anh xuống và yêu cầu trả 800.000 VNĐ cho bọn chúng. Anh Dương nói là chỉ còn 170.000 VNĐ, nhưng bọn chúng không đồng ý. Ngay sau đó, anh Dương thấy đối tượng lúc đầu gọi xe ôm cho anh ở bến xe Mỹ Đình đi xe máy theo sau, rồi cả 3 đối tượng đe dọa lục soát, đánh anh Dương cướp 1 chiếc ví trong đó có 2.000 nhân dân tệ rồi trốn thoát.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục phối hợp với công an huyện Đông Anh tổ chức điều tra làm rõ.

(Vietnam+)

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.