| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Vé tăng vẫn...cháy

Thứ Sáu 11/02/2011 , 09:28 (GMT+7)

14h chiều ngày 10/2, ghi nhận tại Bến xe Lương Yên, Hà Nội, lượng hành khách đổ về mua vé vào Nam đông như mắc cửi.

14h chiều ngày 10/2, ghi nhận tại Bến xe Lương Yên, Hà Nội, lượng hành khách đổ về mua vé vào Nam đông như mắc cửi.

Anh Nguyễn Thành Chung, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh mồ hôi nhễ nhại chen chân thoát khỏi đám đông đang đứng xếp hàng trước quầy vé của Cty Vận tải Hoàng Long cho biết, sau ba năm làm ăn sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh vừa rồi vợ chồng anh mới có dịp về quê ăn Tết cùng gia đình. Trước Tết, anh Chung mua một cặp vé giường nằm tuyến Nam – Bắc hết 2.580.000 đồng thì nay giá vé là 2.980.000 đồng, tăng 200.000 đồng/vé.

Anh Chung than thở, giá vé xe đi lại trong dịp Tết như hiện nay là quá đắt so với đồng lương ba cọc ba đồng công nhân lao động như anh. Nhưng theo anh Chung thì việc quay trở lại miền Nam làm việc là bắt buộc mà lượng xe lại khan hiếm nên những hành khách có thu nhập thấp ít có quyền được lựa chọn.

Ngay tại thời điểm lúc bấy giờ, vé xe khách tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh của Tập đoàn Vận tải Phượng Hoàng hết sạch không còn một chỗ trống bất kể là giường nằm hay ghế ngồi. Nhân viên bán vé của đơn vị này liên tục thông báo cho hành khách phải đến ngày kia, tức là ngày 12/2 mới có vé tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh bán trở lại. Tại quầy bán vé của Cty Vận tải Hoàng Long hầu như vé vào Nam đã bán gần hết, chỉ còn vé phụ những chuyến xe chạy vào ban đêm lúc 22h đối với giường nằm và 20h đối với ghế ngồi. Một số hành khách không mua được vé vào giờ đã định trước, song bất đắc dĩ vẫn phải mua vé vào ban đêm cho chắc ăn vì biết rằng, chờ đến ngày mai chưa chắc đã có vé.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Luân, Trưởng Điều hành tuyến xe khách Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, Cty Vận tải Hoàng Long cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Tân Mão 2011, Cty Hoàng Long đã tăng cường từ 20 chuyến xe/ngày cho tuyến Bắc – Nam lên 30 – 40 chuyến/ngày. Tuy nhiên, theo lời ông Luân thì lượng hành khách đi lại sau dịp Tết tăng đột biến gấp đôi, gấp ba so với ngày thường nên dù Cty có tăng hết công suất, tần suất các chuyến xe chạy Bắc - Nam vẫn không thể đáp ứng được hết nhu cầu đi lại quá lớn của người dân.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm