| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Xe "điên" hạ gục hàng loạt phương tiện

Thứ Năm 11/11/2010 , 09:06 (GMT+7)

Di chuyển với tốc độ cao, một chiếc xe ôtô đã liên tiếp húc đổ hàng loạt xe máy và va chạm mạnh với một ôtô khác đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn
Di chuyển với tốc độ cao, một chiếc xe ôtô đã liên tiếp húc đổ hàng loạt xe máy và va chạm mạnh với một ôtô khác đi cùng chiều. Chiếc xe chỉ có thể dừng lại khi trước đầu xe đã bị kẹp chặt bởi 3 chiếc xe máy khác.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều 10/11 trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, vào thời điểm này, chiếc ôtô mang nhãn hiệu Toyota Corolla Altis màu đen biển kiểm soát 30Y-0534 phóng với tốc độ khá lớn. Bất ngờ, chiếc xe này đâm thẳng vào một loạt xe máy đi cùng chiều.

Anh Bùi Tuấn Tú, một trong những nạn nhân của vụ đâm xe liên hoàn vẫn chưa hết bực bội, cho hay, khi anh đang lưu thông một cách bình thường bỗng từ phía sau, chiếc xe ôtô chồm tới, húc thẳng vào đuôi xe. Do không phản ứng kịp, anh Tú đã bị bắn lên nắp capô, sau đó lăn xuống đất.

Cũng theo anh Tú, ngay sau khi húc thẳng vào anh, tài xế vẫn không cho xe dừng lại mà tiếp tục phóng lên phía trước với tốc độ cao. Do đó, chiếc xe tiếp tục “húc đổ” thêm 4 chiếc xe máy khác và va chạm mạnh với một ôtô đi cùng chiều. Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi đã “ngoạm” chặt 3 xe máy khác ở phía trước và kéo lê những phương tiện này đi một đoạn khá dài.

Theo quan sát của chúng tôi tại hiện trường, chiếc xe Altis nằm chắn giữa phố Huỳnh Thúc Kháng. Phần đầu xe móp méo, hư hỏng nặng, nhiều chi tiết rời hẳn ra.

Gắn chặt với đầu xe, 3 chiếc xe máy gồm: 1 xe Yamaha Nouvo biển số 30M7-3137, 1 xe Dream mang biển số 31-922-P8 và một xe Dream không rõ biển kiểm soát. Toàn bộ số xe máy này nằm đổ đè lên nhau, phần đuôi các xe đã bị hư hỏng nặng.

Đoạn đường phía sau cũng có một chiếc xe Dream khác mang biển kiểm soát 29N9-7841 đã nằm đổ rạp và một chiếc ôtô Yaris bị thúc mạnh vào sườn phải, khiến xe bị trầy xước nặng, lốp sau bị bục. Ngoài ra, còn có một chiếc xe Piaggio Liberty màu trắng bị đâm bay phần đuôi, biển số văng ra đường.

Điều đáng nói là, một lúc sau khi gây tai nạn, tài xế trên xe mới bước xuống, người nồng nặc mùi rượu. Đi cùng xe còn có một người phụ nữ khác.

Vụ việc khiến cho cả đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng nhanh chóng rơi vào cảnh ùn tắc. Rất may, không có ai bị thương nặng trong tai nạn liên hoàn này.

Hiện, sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Việt Nam coi nông nghiệp Nhật Bản là hình mẫu về khoa học, cách thức và thái độ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một mô hình mẫu mực để học tập về khoa học, về cách thức, và cả thái độ.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.