| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Đại biểu HĐND tỉnh đề xuất làm cầu vượt cho... bò

Thứ Tư 13/12/2017 , 09:07 (GMT+7)

Giải đáp ý kiến của các đại biểu, ông Lương Phan Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh thừa nhận, tình trạng thả rông trâu bò đã gây mất ATGT, cảnh quan trên địa bàn...

17-06-25_1
Mặc dù đã đưa ra nhiều giải pháp xử lý tình trạng thả rông trâu bò trên QL1A nhưng hiệu quả chưa được như mong muốn

“Sở GTVT nên vạch những đoạn đường riêng để cho trâu bò đi qua, nên xây cầu vượt hoặc làm cống ngầm dành cho bò qua đường” là kiến nghị của đại biểu Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII. Ý kiến của ông Huấn khiến cả hội trường xôn xao.

Đồng tình ý kiến với ông Huấn, đại biểu Bùi Nhân Sâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đặt câu hỏi: “Vừa rồi Phó Thủ tướng về Hà Tĩnh làm việc, đoàn xe chạy qua cũng bị trâu bò chặn lại, rất phản cảm. Trách nhiệm chính thuộc về ai và giải pháp sắp tới để hạn chế tình trạng trên như thế nào?”.

Giải đáp ý kiến của các đại biểu, ông Lương Phan Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh thừa nhận, tình trạng thả rông trâu bò đã gây mất ATGT, cảnh quan trên địa bàn. Hiện tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã có các cơ chế xử lý trâu bò thả rông trên đường nhưng chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính và rất thấp, chỉ cốt nhắc nhở, răn đe.

Đối với đề xuất làm cầu vượt, cống ngầm cho trâu bò đi của đại biểu Lê Ngọc Huấn, Giám đốc Sở GTVT cho rằng ý tưởng không sai nhưng ngân sách địa phương rất hạn chế nên khó thực hiện được.

Tại Hà Tĩnh, một số huyện như Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh... đã đồng loạt ra quân “truy quét” trâu bò thả rông trên QL1A với nhiều chế tài mạnh nhưng gần như không mang lại hiệu quả.

17-06-25_2
Hai người đàn ông đâm vào đàn bò thả rông tử vong tại chỗ tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc

 

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.