| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh hoàn tất các phương án ứng phó bão số 4

Thứ Hai 26/09/2011 , 17:29 (GMT+7)

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã hoàn thành các phương án ứng phó với bão số 4 như nghiêm cấm tất cả các tàu thuyền ra khơi; tuyệt đối không để ngư dân ở lại trên tàu thuyền...

Ông Bùi Lê Bắc, Thường trực BCĐ PCLB-TKCN Hà Tĩnh cho biết, đến 15 giờ ngày 26/9, 3.800 tàu thuyền lớn nhỏ (trong đó có 56 tàu thuyền đánh bắt xa bờ) với trên 13.000 lao động đã vào bờ neo đậu an toàn tại các âu trú bão thuộc các xã Thạch Kim, Cửa Nhượng; các cửa lạch Sông Trí, sông Kỳ Hà (Kỳ Anh); sông Lam, cầu Bến Thủy; đảo Bạch Long Vỹ...

Tỉnh Hà Tĩnh cũng đã hoàn thành các phương án ứng phó với bão số 4 như nghiêm cấm tất cả các tàu thuyền ra khơi; tuyệt đối không để ngư dân ở lại trên tàu thuyền; hướng dẫn người dân giằng néo nhà cửa, trường học, trạm xá, các công trình phúc lợi....

Đặc biệt, đến 17 giờ cùng ngày, trên 27.400 người dân thuộc các huyện ven biển Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thạch Hà, Nghi Xuân và TP Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ hành trang để khi có lệnh kịp thời lên đường đi sơ tán; các Cty, BQL công trình thủy nông huy động toàn lực túc trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra. Các lực lượng vũ trang quân đôi, Công an, Biên phòng, thanh niên, giáo viên, học sinh các trường THPT được huy động về các vùng nông thôn giúp bà con thu hoạch lúa hè thu chạy lũ.

Được biết, trong mấy ngày qua mặc dù thời tiết rất bất lợi nhưng nông dân Hà Tĩnh vẫn đội mưa ra đồng gặt những diện tích lúa đã chín bị đổ gãy, ngập trong nước. Tính đến chiều 26/9, toàn tỉnh chỉ mới thu hoạch được gần 16.000/41.190 ha (đạt gần 41%); trong đó một số huyện tỷ lệ gặt đạt cao như Đức Thọ (85%); Hương Sơn (80%); Thạch Hà (45%)…

Thị xã Hồng Lĩnh: Bão vào, lúa chín rục vẫn không chịu gặt!

Trong khi cả Hà Tĩnh đang căng mình phòng chống bão số 4; UBND tỉnh chỉ đạo thu hoạch cơ bản xong lúa hè thu trước 25/9, thì xã Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), dọc hai bên quốc lộ 1 A , hầu như không có ai ra đồng; nhiều đám ruộng lúa đã chín rục nhưng không thấy người gặ; cả cánh đồng lúa vẫn dường như còn nguyên vẹn.

Nhìn những ruộng lúa chín rục, đài liên tục báo tin khẩn cấp về diễn biến phức tạp của bão số 4, thế nhưng nhân dân Đậu Liêu vẫn “bình chân như vại”. Thiết nghĩ, Hà Tĩnh cần kiểm điểm nghiêm túc trong công tác chỉ đạo của địa phương này.

Tại huyện Đức Thọ, huyện đi đầu toàn tỉnh về gặt lúa chạy lũ, ông Võ Công Hàm, Chủ tịch UBND huyện cho biết:

Năm nay huyện gieo cấy 4.200 ha lúa hè thu. Đến nay đã gặt xong trên 85%. Đặc biệt, trà lúa hè thu chạy lũ (1.800 ha) đã gặt xong trước ngày 25/9. Huyện đã cho học sinh cấp 3 nghỉ học để tham gia gặt lúa chạy lũ giúp dân; lực lượng công an, bộ đội cũng được triển khai xuống giúp dân.

Huyện đã tổ chức họp BCĐ, ban hành các công điện PCBL, triển khai các phương án PCLB; cử cán bộ phụ trách cụm xuống cơ sở, các cụm để kiểm tra công tác “4 tại chỗ” nhằm đối phó với bão một cách hiệu quả nhất. Huyện tập trung cao độ cho các công trình trọng điểm, đê La Giang; các vùng ngoài đê…

Cùng với Đức Thọ, Hương Sơn là xã trọng điểm thường xuyên bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa, bão, là đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị đối phó với bão số 4.

Ông Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: Vụ hè thu năm nay, Hương Sơn gieo cấy 2.500, đến nay đã gặt được 80%, trong đó có 1.200 ha hè thu chạy lũ ở các xã vùng thấp như Sơn Bình, Sơn Hà, Sơn Trà, Sơn Long, Sơn Tân…

Chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Sơn Long cho biết: Năm ngoái lũ khiếp quá nên năm nay chúng tôi rút kinh nghiệm. Lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đó. Vụ này gia đình tôi sản xuất 4 sào, nay đã thu hoạch xong xuôi. Tuy chưa phơi phong được hết nhưng đưa được lúa về nhà là an tâm rồi. Nếu có lũ, cứ cho lên chạn nhà là xong. 

Một số hình ảnh do PV NNVN ghi lại không khí chống bão lụt rất khẩn trương tại Hà Tĩnh: 

Lãnh đạo Hà Tĩnh chỉ đạo tàu thuyền tránh bão

Lúa đã chín rục nhưng chưa gặt

Nông dân gặt lúa chạy lũ

Nhân dân tập kết trâu bò về nơi an toàn

Hàng ngàn tàu cá đã vào nơi trú ẩn an toàn

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất