| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh sẽ tái canh số diện tích cao su sau bão

Thứ Năm 10/10/2013 , 11:58 (GMT+7)

Hà Tĩnh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện phương án trồng cao su đến năm 2020 đạt 20 ngàn ha cao su đứng trên toàn tỉnh, đúng với tinh thần Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra.

Như thông tin NNVN đã đưa, bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh đã gây thiệt hại khá nặng nề cho một số diện tích cao su trên địa bàn. Hơn 800 ha cao su đang trong thời kỳ cho khai thác mủ bị đổ gãy hoàn toàn, gần 1000 ha cây trồng nguyên liệu keo, tràm, bạch đàn… bị bão san bằng, hệ thống đường giao thông, đường lô, liên lô, ngầm tràn bị lũ cuốn trôi, nhiều nhà công nhân bị tốc mái, hư hỏng.

Để kịp thời khắc phục hậu qủa do bão số 10 gây ra, ngay sau bão Công ty cao su Hà Tĩnh mở chiến dịch ra quân xuống tận các Nông trường bị thiệt hại để phụ giúp công nhân dọn dẹp vườn cây, sửa chữa nhà cửa đường sá, vận chuyển gỗ cao su đến các nhà máy chế biến tiêu thụ. Đồng thời chuẩn bị phương án tái canh số diện tích cao su phải thanh lý đúng với quy trình hướng dẫn của Tập đoàn CNCSVN.

Tổng giám đốc Công ty cao su Hà Tĩnh Trần Ngọc Sơn cho biết, Cty phấn đấu đến hết trung tuần tháng 10 sẽ phục hồi xong toàn bộ vườn cây kiến thiết cơ bản bị đổ, số bị long gốc tiếp tục đi vào sản xuất, góp phần ổn định cuộc sống công nhân lao động sau bão.

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh khẳng định, Hà Tĩnh xem cây cao su là cây mũi nhọn kinh tế bởi kể từ ngày cây cao su về trên đất Hà Tĩnh đã giải quyết việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động ở những vùng nông thôn miền núi khó khăn có việc làm ổn định, cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển bền vững, đời sống dân sinh luôn được khởi sắc.

Cũng theo tân phó chủ tịch Đặng Quốc Khánh, bão số 10 tàn phá không chỉ mỗi cây cao su bị đổ gãy mà kể cả hàng trăm, hàng ngàn ha cây nguyên liệu gỗ khác cũng đồng loạt gãy đổ. Đến cả tháp truyền hình, cột điện bằng xi măng sắt thép, các công trình xây dựng kiên cố cũng bị sập đổ… Hà Tĩnh vẫn sẽ tiếp tục thực hiện phương án trồng cao su đến năm 2020 đạt 20 ngàn ha cao su đứng trên toàn tỉnh, đúng với tinh thần Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm