| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Thêm 680 em học sinh được đến trường

Thứ Hai 12/09/2016 , 07:30 (GMT+7)

Đó là con số thống kê được ông Lê Văn Luyện, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thông tin với NNVN sáng 11/9.

Liên quan đến vụ việc nhiều phụ huynh học sinh ở xã Kỳ Hà không cho con em đến trường đi học để yêu cầu chính quyền các cấp miễn giảm học phí năm học 2016 – 2017 và nhanh chóng đền bù thiệt hại do sự cố Formosa xả thải ra môi trường gây nên, ngày khai giảng năm học mới trên địa bàn xã có đến 1.051 em cấp THCS, tiểu học và mầm non không được phụ huynh cho đến trường học tập. Sau nhiều ngày tuyên truyền, vận động, số học sinh được đến lớp tăng lên nhanh chóng.

“Thống kê đến ngày 7/9 mới chỉ có 83 em được đi học nhưng đến ngày 10/9 số học sinh trở lại trường tăng thêm 680 em. Như vậy sau gần một tuần khai giảng hiện đang còn 288/1.051 em chưa được đi học”, ông Luyện cho hay.

Cũng theo ông Luyện, việc học sinh trở lại trường tăng nhanh những ngày qua là tín hiệu đáng mừng. Thời gian tới chính quyền cùng cả hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể, mặt trận vẫn tiếp tục tuyên truyền, giải thích cho người dân rõ những chính sách liên quan đến khắc phục sự cố môi trường.

Đồng thời, đề nghị các nhà trường cử giáo viên 1 buổi đến lớp, 1 buổi xuống nhà dân để vận động bà con cho học sinh trở lại trường học và quan trọng nhất, tạm thời không thu học phí và tiền xây dựng của học sinh để trấn an phụ huynh.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất