| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh thêm một đêm không ngủ

Chủ Nhật 10/11/2013 , 21:09 (GMT+7)

Chợ TP Hà Tĩnh chẳng khác phiên chợ chiều 30 Tết, mọi người thi nhau mua sắm đủ thứ lương thực, thực phẩm để dự trữ; người mua dây, người mua bì, túi bóng để chằng néo, gói gém đồ đạc.

Tiếng loa phát thanh đã vang lên khắp mọi làng quê, phố xá: “Tất cả mỗi người dân chuẩn bị phòng chống bão số 14 bằng mọi biện pháp tích cực, giằng níu nhà cửa, khẩn trương sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Mọi tư trang, hành lý xếp đặt nơi an toàn, bão vào tuyệt đối không một ai ra đường”.


Trong mưa, bão tình người thêm ấm áp.

Cả buổi chiều đến tối, trên các đường phố Hà Tĩnh mọi người như cuống quýt, nhốn nháo, mấy gia đình ở đường Nguyễn Du thi nhau bắc thang chặt cành cây, người chạy đi mua tre, mét để chống trụ cây cối, nhà cửa. Chợ TP Hà Tĩnh chẳng khác phiên chợ chiều 30 Tết, mọi người thi nhau mua sắm đủ thứ lương thực, thực phẩm để dự trữ; người mua dây, người mua bì, túi bóng để chằng néo, gói gém đồ đạc. Chợ như bị cháy hàng vì bão.

Tối 9/10, chúng tôi về xã biển Thạch Kim, huyện Thạch Hà. Trường tiểu học, có đến gần 100 hộ gia đình túm tụm bên nhau. Bà Nguyễn Thị Châu (86 tuổi) khuôn mặt hốc hác nhìn lũ trẻ thơ ngơ ngác trong bóng đêm. Bà tâm sự: “Mỗi khi nghe tin có bão lớn đổ bộ là cái tâm già không yên bởi bão tố không biết đường nào mà tránh. Người già như bà có hề hấn gì cũng không sao nhưng đối với lũ trẻ này thương chúng lắm”. Nghe bà Châu nói, cả lũ trẻ há hốc mồm nhìn theo, đọc được ở chúng nỗi sợ hãi về cơn bão khủng khiếp.

Sáng hôm sau tôi đến xã Thạch Đỉnh - một xã ven biển khác của Thạch Hà, chứng kiến người đào hầm, người đóng bao cát làm nơi trú ẩn. Tinh thần phòng chống bão của toàn dân tập trung cao độ.

Anh Nguyễn Minh Hà, xã Thạch Đỉnh chia sẻ: “Chúng tôi chọn phương án đào hầm, đào hố, đây là biện pháp tránh bão an toàn đã được trải nghiệm”.

Trong lúc khó khăn, đoàn công tác TW do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã kịp có mặt tại Hà Tĩnh để kiểm tra việc chuẩn bị đối phó bão, từ công tác di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, củng cố hệ thống đê điều, hồ đập, phương án ngăn chặn các trục đường giao thông bị ngập lũ, tuyệt đối không cho xe qua lại nhằm bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng cho nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ra lệnh các ban ngành toàn tỉnh: “Tập trung quyết liệt phòng chống bão”.

Phó Chủ tịch tỉnh Lê Đình Sơn báo cáo trước đoàn công tác Chính phủ: Đến 13h ngày 10/11 Hà Tĩnh đã di dời 20.308 hộ dân với 73.159 nhân khẩu vùng ven biển, miền núi đến nơi trú ẩn; 100% tàu thuyền đã neo đậu an toàn; hầu hết nhà của người dân trong toàn tỉnh đã được giằng níu, chống đỡ; lực lượng quân đội, công an, biên phòng được điều động trực 24/24h tại những nơi xung yếu. Công tác chuẩn bị an toàn hồ đập kịp thời. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện, xã đến các thôn bản đều được quán triệt. Cũng theo ông Lê Đình Sơn, mặc dù sự chuẩn bị khá chu tất nhưng trong đó vẫn còn có 5 huyện chưa thực sự đáp ứng nhiệm vụ cấp bách đúng thời gian quy định nên đã bị Chủ tịch tỉnh phê bình.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm