| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh tiếp tục triển khai dự án Công viên Vĩnh Hằng

Thứ Sáu 18/04/2014 , 07:00 (GMT+7)

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh và các lãnh đạo huyện Thạch Hà tại cuộc họp báo vừa được tổ chức.

Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm đặc biệt là việc triển khai dự án Công viên Vĩnh Hằng tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà đã được đưa ra trao đổi thẳng thắn. Ông Nguyễn Thiện cho rằng: Việc triển khai quy hoạch dự án công viên Vĩnh Hằng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo theo đúng quy trình. Địa bàn xã Bắc Sơn đã được khảo sát về quỹ đất trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Hà Tĩnh, đáp ứng điều kiện xây dựng nghĩa trang.

Cũng theo ông Phó Chủ tịch tỉnh, các bước tiếp theo của dự án như đền bù, di dời dân, giải quyết quyền lợi của những người bị ảnh hưởng... sẽ được làm đúng quy định và tiếp tục triển khai nghiên cứu để điều chỉnh cho phù hợp. Diện tích công viên Vĩnh Hằng từ 38 ha sẽ rút lại còn 28 ha. Hà Tĩnh sẽ tiếp tục triển khai dự án. Trước mắt, tỉnh sẽ chỉ đạo cấp huyện, xã vận động tuyên truyền người dân hiểu rõ dự án.

Liên quan đến vụ 4 công an bị dân trói đánh tại Bắc Sơn hôm 10/4, Đại tá Trần Văn Lợi (Phó Giám đốc công an tỉnh) cho biết an ninh của xã đã ổn định. Cơ quan điều tra đã khởi tố 10 người, tạm giam 6 người để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Riêng trường hợp Trương Văn Trường đã ra đầu thú vào trưa 16/4. Cảnh sát đang tiếp tục khoanh vùng và truy bắt những người liên quan để xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất