| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh: Tổ chức tiếp dân về khiếu kiện đất đai

Thứ Hai 19/11/2012 , 13:57 (GMT+7)

Trong thời gian qua, một số ít công dân, trong đó có Thương binh thuộc Xí nghiệp Thương binh 27/7 Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã ra Hà Nội để đòi giải quyết những vướng mắc về đất đai, mặc dầu vụ việc đã được Thanh tra Chính Phủ, các tổ chức ban, ngành Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh giải quyết, xử lý đúng vai trò trách nhiệm, đúng luật pháp hiện hành nhưng số công dân nói trên vẫn chưa đồng ý nên vụ việc vẫn kéo dài từ năm 1991 đến nay.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 18/11, tại trụ sở tiếp dân thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Văn phòng dân nguyện Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại làm rõ những vấn đề người dân còn thắc mắc như việc: Xí nghiệp Thương binh 27/7 Thạch Hà, khiếu kiện về 1.000 m2 đất phía nam huyện Thạch Hà; một số hộ dân TP Hà Tĩnh khiếu kiện về đền bù đất GPMB QL 1A chưa thỏa đáng.

Sau khi thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thanh tra xử lý các nội dung liên quan, các hộ dân khiếu kiện đã được đối thoại trực tiếp, làm rõ những vướng mắc bấy lâu nay. Mặc dầu, cuộc đối đối thoại chưa đi đến kết luận cuối cùng nhưng dẫu sao đây cũng là cuộc tiếp xúc giữa Nhà nước và dân được thực hiện kịp thời, dân chủ, thẳng thắn đúng với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đề ra.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.