| Hotline: 0983.970.780

Hà Tĩnh xử lý gạo tồn đọng hỗ trợ ngư dân

Thứ Tư 21/09/2016 , 07:01 (GMT+7)

Sáng 20/9, ông Bùi Khắc Bằng, Phó Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên báo NNVN liên quan đến việc hơn 16,8 tấn gạo hỗ trợ ngư dân...

Sáng 20/9, ông Bùi Khắc Bằng, Phó Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên báo NNVN liên quan đến việc hơn 16,8 tấn gạo hỗ trợ ngư dân ảnh hưởng bởi sự cố môi trường đang chất kho UBND xã Cẩm Lộc và văn bản kiến nghị của UBND huyện Cẩm Xuyên.

Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành văn bản hỏa tốc giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kịp thời có văn bản hướng dẫn UBND huyện Cẩm Xuyên xử lý số gạo trên và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 23/9/2016.

Theo ông Bằng, tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, việc hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng phải công khai, minh bạch, đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sẽ có những linh động nhằm giúp bà con giải quyết khó khăn ban đầu, an tâm bám biển, sớm ổn định cuộc sống.

“Về cơ bản các ngành sẽ đồng ý, hướng dẫn huyện Cẩm Xuyên hỗ trợ 64 tàu thuyền chưa có giấy xác nhận của Đồn biên phòng”, ông Bằng nói.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất