| Hotline: 0983.970.780

Đại án Hà Văn Thắm:

Hà Văn Thắm bật khóc khi cấp dưới tự bào chữa

Thứ Tư 20/09/2017 , 06:56 (GMT+7)

Ngày 19/9, ngày thứ 16 phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư và các bị cáo.

16-02-08_thm
Hà Văn Thắm khóc tại phiên tòa

Lần đầu tiên trong phiên xử, Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank đã phải lấy khăn lau nước mắt khi bị cáo Nguyễn Quốc Chiến - Giám đốc chi nhánh Sài Gòn giai đoạn 2010 - 2015 đứng trước vành móng ngựa để tự bào chữa cho mình.

Bị cáo Chiến thừa nhận đã nhận và chi lãi ngoài hơn 19,7 tỷ đồng, trực tiếp bị cáo chi số tiền hơn 3,3 tỷ đồng và bị đề nghị mức án 36 - 42 tháng tù giam.

“Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương diễn ra hết sức nghiêm khắc nhưng ở các bị cáo vẫn cảm nhận được cái “tình” trong những phát ngôn của thẩm phán”.

Trong suốt quá trình tự bào chữa, nhiều lần bị cáo Chiến đề cập đến vai trò, trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Thậm chí, Nguyễn Quốc Chiến cho rằng, bản thân bị cáo chỉ nhận được sự vô cảm của NHNN trong vụ án này khi người đại diện không đủ thẩm quyền, chức năng. “Vị đại diện thậm chí còn không hiểu lãi suất cơ bản là gì thì sao làm sáng tỏ được. NHNN như “cha mẹ” của các ngân hàng, như trường hợp Oceanbank sai phạm trong chi lãi ngoài, sao họ không lên tiếng cảnh báo. Bởi vậy, bị cáo cho rằng, nếu trong quá trình tố tụng tiếp theo sau phiên tòa này, nếu vụ án có kháng cáo, kháng nghị, giám đốc thẩm thì chỉ mong cơ quan tố tụng triệu tập người đại diện NHNN có đủ thẩm quyền, chức năng có thể trả lời rõ ràng trước phiên tòa, giải đáp trước dư luận để minh oan cho các bị cáo”.

Về Ngân hàng Oceanbank bị NHNN mua với giá 0 đồng (Oceanbank mới), bị cáo Chiến “trách”: Lãnh đạo ngân hàng không những không ghi nhận công lao đóng góp của các bị cáo, không minh oan cho các bị cáo mà còn đứng trước tòa với tư cách nguyên đơn dân sự yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường cho Oceanbank. “Thưa quý vị, là quý vị mất cái gì đâu ạ? Trong một năm quý vị làm sao lãi được 1.000 tỷ để báo cáo lên Thống đốc NHNN mà đó là kết quả thu hồi nợ?”, cựu giám đốc chi nhánh Sài Gòn nói.

Bị cáo Chiến mong mỏi Oceanbank nhân văn hơn với những bị cáo trong vụ án này khi họ vẫn đang làm việc tại đây. Đồng thời, ông Chiến đề nghị Hà Văn Thắm khiếu kiện việc ngân hàng Oceanbank bị mua lại với giá 0 đồng, để chứng minh ngân hàng không lỗ.

“Bị cáo đề nghị sau này nếu anh Hà Văn Thắm được sự cho phép của HĐXX xin hãy khiếu nại quyết định mua 0 đồng của NHNN để chứng minh với dư luận rằng ngân hàng chúng ta không lỗ, để minh oan cho các bị cáo. Các bị cáo đứng đây không ai oán trách Hà Văn Thắm, nhưng mong nói đôi lời cho những nhân viên của tôi đang đứng đây… Xin anh hãy nói với HĐXX đôi lời về trách nhiệm của các bị cáo vì anh, vì ngân hàng”, bị cáo Chiến nói.

Nói đến đây, bị cáo Nguyễn Quốc Chiến bật khóc. Nghe những lời bào chữa của bị cáo Chiến, Hà Văn Thắm cũng khóc theo, nhiều lần lấy giấy để lau nước mắt khiến nhân viên an ninh ngồi bên cạnh phải vỗ về, an ủi bình tĩnh trở lại.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Bình luận mới nhất