| Hotline: 0983.970.780

HAGL nhận bàn thua nhanh thứ ba lịch sử V-League

Thứ Bảy 18/03/2017 , 19:40 (GMT+7)

Bàn thua ngay giây thứ 54 khiến Công Phượng và các đồng đội nhận thất bại 0-2 trên sân của Sông Lam Nghệ An ở vòng 10 V-League 2017.

hagl-nhan-ban-thua-nhanh-thu-ba-lich-su-v-league
HAGL trải qua trận thua thứ ba liên tiếp tại V-League. Ảnh: Ngọc Dung
 

Bố Công Phượng có mặt trên sân Vinh từ rất sớm để xem con trai đối đầu với đội bóng quê hương. Nặng tình cảm với cả hai đội, ông dự đoán trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hoà 0-0. Tuy nhiên, khi phút đầu tiên còn chưa trôi qua, bàn mở tỷ số đã xuất hiện.

Từ quả tạt bên cánh phải của Henry, Olaha lao vào dứt điểm cận thành tung lưới HAGL. Đây là bàn thắng nhanh thứ ba trong lịch sử V-League. Bàn thắng sớm nhất tại giải vô địch quốc gia Việt Nam là pha đá phản lưới nhà của Ngọc Thịnh ở giây thứ 10 trong trận Hải Phòng thua 1-3 trên sân của Bình Dương vòng 11 mùa giải 2015. Vị trí thứ hai thuộc về pha lập công ở giây thứ 50 của Thanh Hưng trong trận hoà 1-1 giữa Quảng Nam và Đà Nẵng tại vòng ba mùa giải năm nay.

Bàn thua sớm cùng mặt sân xấu làm ảnh hưởng tới tinh thần và lối chơi của HAGL. Đội khách không thể thể hiện được khả năng kiểm soát bóng cũng như những pha ban bật nhỏ vốn là thương hiệu của họ. Các mũi tấn công của HAGL như Công Phượng, Văn Toàn và Văn Thanh gần như “mất tích” trong sự đeo bám của hậu vệ Sông Lam Nghệ An. Suốt 45 phút, đội bóng của bầu Đức không tung ra nổi một cú đứt điểm đi trúng khung thành đối phương.

hagl-nhan-ban-thua-nhanh-thu-ba-lich-su-v-league-1
Công Phượng (số 10 áo trắng) thi đấu mở nhạt trong ngày trở về đối đầu đội bóng quê hương. Ảnh: Ngọc Dung
 

Trong khi hàng công bế tắc, hàng thủ của HAGL lại liên tiếp mắc sai lầm. Nếu thủ môn Văn Tiến không xuất sắc đánh bại Henry trong hai tình huống đối mặt ở phút 18 và 35, đội khách đã phải nhận thêm bàn thua. Ở phút 20, khi Văn Tiến đã chôn chân đứng nhìn sau cú sút căng của trung vệ Ngọc Hải, xà ngang lại cứu thua cho họ.

Bước sang hiệp hai, HAGL đẩy cao đội hình tấn công. Đội bóng phố núi ép sân nhưng không những không tìm được cách tiếp cận khung thành của Nguyên Mạnh mà còn dính đòn phản công của Sông Lam Nghệ An. Phút 76, từ pha tổ chức lên bóng nhanh, Henry càn quét hai hậu vệ của HAGL, trước khi đẩy bóng ra cho Khắc Ngọc dứt điểm chìm, chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.

Diễn biến này cùng màn trình diễn nghèo nàn của HAGL khiến trận đấu trở nên giảm sức hút. Nhiều CĐV trên sân Vinh bỏ về sớm khi trận đấu còn gần 10 phút mới kết thúc.

VnExpress

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm