| Hotline: 0983.970.780

HAGL xứ sương mù

Thứ Hai 10/08/2015 , 06:15 (GMT+7)

Đừng tưởng chỉ có mỗi đội bóng của bầu Đức ở V-League tin tưởng tuyệt đối vào các cầu thủ trẻ, ngay tại sân chơi số một nước Anh, Tottenham cũng dám ngạo nghễ làm điều tương tự.

Mùa giải trước, kẻ thách thức lớn nhất cho nhóm “Big Five” (5 đội bóng mạnh nhất giải) trình làng một loạt cầu thủ trẻ, với điểm nhấn đáng chú ý nhất mang tên Harry Kane, người đã ghi hơn 30 bàn ngay trong mùa đầu tiên “bước ra ánh sáng”.

Tottenham chứ không phải Arsenal hay Southampton, những CLB vốn nổi tiếng về chính sách đào tạo trẻ, mới là đội bóng có độ tuổi bình quân trẻ nhất giải Ngoại hạng. Một loạt trụ cột của họ đều ở tuổi 9X, và điều ấy tiếp tục lặp lại trong mùa giải mới.

Làm khách của đối thủ giàu thành tích nhất giải Ngoại hạng Anh - M.U tối ngày 8/8, “Gà trống” (biệt danh của Tottenham) vẫn tung ra sân đến 6 cầu thủ 9X.

Trẻ nhất là Bentaleb và Dier, cùng sinh năm 1994. Già hơn một chút là Kane, Davies (cùng sinh 1993), Eriksen (1992) và Walker (1990). Đáng chú ý, trong 4 cầu thủ còn lại, có tới 2 người sinh năm 1989 và 2 người sinh 1987. Một đội hình hết sức trẻ trung.

Với độ tuổi trung bình xấp xỉ 24, Tottenham đã trình diễn một thứ bóng đá “nghẹt thở”. Họ áp sát trên toàn mặt sân, liên tục vây ráp những cái bóng áo đỏ bằng tốc độ kinh hoàng của những chàng thanh niên mới vừa đôi mươi.

Lối chơi này khiến đội quân đắt giá của Van Gaal lúng túng. Họ không thể ngờ, những chú “gà trống choai” có thể tự tin đến vậy ngay tại Nhà hát của những giấc mơ.

Nếu cần một hình ảnh so sánh hợp lý nhất, có lẽ không gì chính xác hơn ngoài HAGL ở V-League. Đội quân của thầy Giôm cũng từng chơi thứ bóng đá không cần đến ngày mai như thế trong suốt thời gian đã qua của mùa giải.

Trước bất cứ đối thủ nào, đội bóng phố Núi cũng tràn lên, lấy tấn công làm kim chỉ nam và dùng sức trẻ làm vũ khí chiến lược.

15 phút đầu trận luôn là quãng thời gian ưa thích của cả HAGL xịn lẫn “HAGL xứ sương mù”.

Khi những “ông già” bên kia chiến tuyến còn chưa kịp làm nóng, thì đã bị choáng ngợp bởi tốc độ không thể tin nổi của những chàng trai trẻ. Nhưng khi phút bốc đồng trôi qua, họ lập tức “dính đòn” từ những người biết kiên nhẫn chờ đợi.

Thời điểm và cách thua của Tottenham là một vấn đề đáng nói. Đội khách để thủng lưới đúng vào lúc họ cần duy trì thế trận cực tốt được mở ra từ những phút đầu tiên.

Đáng buồn hơn, người găm “nhát dao” chí mạng không phải một cầu thủ chủ nhà mà lại là Kyle Walker - người được xưng tụng là hậu vệ phải số một nước Anh bây giờ.

“Gà trống” tê liệt tức thì sau bàn thua này. Đội quân của Pochettino gần như không thể gượng dậy bởi một pha phản lưới nhà, để rồi vô tình giẫm theo vết xe đổ của HAGL, họ bị cuốn theo lối đá của Quỷ đỏ.

Cho đến khi tỉnh lại vào khoảng 10 phút cuối, mọi chuyện đã trở thành quá muộn.

Một trận thua chưa nói lên nhiều điều, nhất là trước một ứng cử viên vô địch như M.U. Vấn đề quan trọng hơn là liệu đội bóng thành London giữ được ngọn lửa đam mê từ những chàng trai trẻ như Harry Kane, Eriksen được bao lâu.

HAGL rất được yêu mến tại Việt Nam và nếu “HAGL xứ sương mù” tiếp tục chơi như trận gặp Quỷ đỏ, chẳng gì có thể ngăn tình yêu của người hâm mộ dành cho họ.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm