| Hotline: 0983.970.780

Hai CSGT trong vụ nổ súng ở Đồng Nai đã hồi tỉnh

Thứ Năm 26/09/2013 , 09:11 (GMT+7)

Sau 3 ngày điều trị, hai người bị thương trong vụ nổ súng tại Trạm CSGT Suối Tre tỉnh Đồng Nai là đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú đã tỉnh lại.

Sau 3 ngày điều trị, hai người bị thương trong vụ nổ súng tại Trạm CSGT Suối Tre tỉnh Đồng Nai là đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú đã tỉnh lại.

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, đến thời điểm này, cả 2 CSGT đều có thể nói chuyện được.

Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án. Viện KSND tỉnh cũng đã phối hợp với cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai một số người liên quan.

Trước đó, khoảng 18h ngày 22/9, nhiều tiếng súng nổ trong Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt công an tỉnh Đồng Nai), các cán bộ chạy lên thì phát hiện có 3 người bị thương là thiếu tá Trần Ngọc Sơn, đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú trong tình trạng bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên thiếu tá Sơn đã tử vong sau đó.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất