| Hotline: 0983.970.780

Hải Dương: Sản xuất thử dưa lê Kinh Đô Mật Bảo

Thứ Hai 01/08/2011 , 10:21 (GMT+7)

Vụ xuân hè 2011, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học tỉnh Hải Dương xây dựng mô hình sản xuất thử giống dưa lê F1 Kinh Đô Mật Bảo tại xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ và xã Phạm Kha, thị trấn Phạm Kha, huyện Thanh Miện; tổng diện tích 15 ha. Sau 55 ngày gieo trồng và thu hoạch, dưa lê F1 Kinh Đô Mật Bảo cho thu 6-7 triệu đồng/sào.

Qua theo dõi mô hình cho thấy, dưa lê F1 Kinh Đô Mật Bảo có thời gian sinh trưởng và khả năng sinh trưởng phát triển tương đương với một số giống dưa lê vẫn được trồng tại địa phương. Tuy nhiên, quả dưa lê Kinh Đô Mật Bảo có độ cùi dày lớn hơn và độ ngọt đậm hơn, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng. Bước đầu mô hình sản xuất thử giống dưa lê F1 Kinh Đô Mật Bảo đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với cấy lúa. 

Xem thêm
Bổ sung 1 cặp hươu sao lên đảo Bạch Long Vỹ

HẢI PHÒNG Hơn 10 ngày sau khi phát hiện cá thể hươu sao trên đảo, huyện Bạch Long Vỹ được bổ sung thêm 1 cặp hươu khác, có cả đực và cái để phát triển đàn.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.