| Hotline: 0983.970.780

Hải Dương: Tăng cường an ninh tại các KCN

Thứ Hai 19/05/2014 , 09:51 (GMT+7)

Từ ngày 17/5, tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương, lực lượng an ninh đã được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự.

Đến chiều 18/5, các KCN vẫn hết sức im ắng, chưa có bất cứ dấu hiệu nào của một cuộc mít tinh.

Vài ngày trở lại đây, thông tin về việc “biểu tình thuê” được lan truyền khắp ngõ ngách ở TP Hải Dương. Sinh viên các trường đóng trên địa bàn hầu hết đều biết thông tin này.

Tuy nhiên, khi hỏi về nguồn gốc của thông tin thì không ai nắm rõ. Một nữ sinh viên cho biết, nghe nói về việc có người thuê đi biểu tình tại khu vực khách sạn Nam Cường với giá 200 – 300 nghìn đồng/người/buổi. Và tất cả chỉ nghe theo kiểu truyền miệng, “nghe hơi nồi chõ”.

Từ quán nước, chợ sinh viên, chúng tôi đều có thể nghe được thông tin. Một bà chủ quán nước gần khách sạn Nam Cường còn kể vanh vách rằng, sáng chủ nhật 18/5, công nhân sẽ kéo từ KCN Đại An về biểu tình tại khu vực này.

Từ đêm 17/5, ghi nhận của NNVN, lực lượng an ninh gồm CSGT, CSCĐ, 113 đã được tăng cường để đảm bảo trật tự. Quanh khu vực khách sạn Nam Cường, lực lượng này trải đều quanh các con phố lân cận. Sáng 18/5, tại KCN Đại An, công nhân vẫn được nghỉ cuối tuần như bình thường.

Hai xe ô tô của CSGT, 113 túc trực ngay cổng chính của KCN. Gần 20 nhân viên an ninh có mặt tại đây để đề phòng những tình huống xấu. Tại các ngã tư cửa ngõ thành phố, lực lượng CSCĐ cũng được bố trí giữ gìn an ninh trật tự. Cách đó không xa, tại KCN Lai Cách, mặc dù là ngày nghỉ, lực lượng bảo vệ tại đây vẫn trực 24/24, quân số tăng lên gấp đôi.

Tại Cty Tongwei 100% vốn đầu tư của Trung Quốc, chuyên SX thức ăn chăn nuôi, an ninh được thắt chặt. Có khoảng 10 bảo vệ được cắt cử trông coi tại đây. Một bảo vệ cho biết, ngày thường chỉ có 3 – 4 người, nay tăng lên 10 người. Thậm chí, một số công nhân còn xung phong tham gia bảo vệ Cty vào ngày cuối tuần.

14-54-47_1
Cty Tongwei Hai Duong của Trung Quốc 

Cổng chính của Cty Tongwei treo một tấm băng rôn to với dòng chữ “Sống, làm việc theo hiến pháp pháp luật và Nội quy công ty là yêu nước”. Được biết, tấm băng rôn này mới được treo lên từ hôm thứ 6 (16/5).

“Buồn lắm chú ạ. Người Trung Quốc hay Đài Loan và bất cứ nước nào, họ đến Việt Nam đầu tư thì mình phải bảo vệ họ. Công nhân họ cũng như công nhân mình, cùng vì miếng cơm manh áo cả thôi”, một bảo vệ thở dài.

Không chỉ các Cty của Trung Quốc, các Cty liên doanh Việt – Hàn, Philippin, thậm chí Cty Việt Nam tại đây đều treo những tấm “bùa” hộ mệnh. Một kho hàng mì tôm của Việt Nam cũng cắm chi chít cờ tổ quốc ở lối ra vào. Hai bên đường, các bảo vệ mắc võng nằm canh phòng dưới cái nắng như đổ lửa.

Một bảo vệ của Cty này cho hay, đơn vị phải làm thế để phòng xa thôi chứ chắc không có chuyện gì đâu. “Từ vụ Bình Dương, Vũng Áng - Hà Tĩnh, công nhân mình tỉnh ngộ ra nhiều rồi. Thành phần bất hảo thì không nói chứ công nhân chắc không dám biểu tình manh động nữa đâu.

Đi biểu tình rồi mất việc, tiền đâu ra mà sống”, bảo vệ này phân tích. Cty Liên doanh Orisel Việt Hàn cũng phải treo gần chục tấm băng rôn “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam”. Nhiều Cty gần KCN Đại An còn treo 1 tấm băng rôn lớn với dòng chữ “Chúng tôi yêu Việt Nam” hay “Chúng tôi ủng hộ Việt Nam”.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm