| Hotline: 0983.970.780

Hải Dương xây chợ tạm cho tiểu thương kinh doanh

Thứ Tư 18/09/2013 , 08:51 (GMT+7)

Theo thống nhất bước đầu, vị trí chợ tạm sẽ được đặt tại Quảng trường Thống nhất, đối diện Trung tâm thương mại bị cháy.

Lực lượng PCCC tập trung dập hỏa hoạn tại Trung tâm thương mại Hải Dương

Chiều 17/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương đã họp bàn phương án xây chợ tạm nhằm đáp ứng nhu cầu trở lại buôn bán của bà con tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy Trung tâm thương mại hôm 15/9 vừa qua.

Theo thống nhất bước đầu, vị trí chợ tạm sẽ được đặt tại Quảng trường Thống nhất, đối diện Trung tâm thương mại bị cháy.

Sở Xây dựng và thành phố đang gấp rút triển khai phương án chợ tạm, hoàn chỉnh trước 25/9 và khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành sau trong ba tháng.

Ông Đoàn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương cho biết vụ hỏa hoạn này là thảm họa về cháy lớn nhất ở Hải Dương từ trước tới nay. Một trong những giải pháp khắc phục là xây dựng chợ tạm. Đây là công trình yêu cầu thời gian thi công ngắn và đáp ứng nhu cầu sử dụng từ 3-5 năm nhưng phải đảm bảo điều kiện kinh doanh tối thiểu cho các tiểu thương về diện tích kiốt, điện, nước phục vụ sinh hoạt cho bà con, hệ thống thoát nước và giao thông và đặc biệt lưu ý đến thiết kế hệ thống phòng chống cháy nổ.

Do tính cấp bách của tình hình, hàng trăm tiểu thương đang từng ngày trông chờ nên theo ý kiến của đại diện Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương, cần phải áp dụng các cơ chế đối với việc thi công công trình khẩn cấp quốc gia.

Về quy mô, chợ tạm sẽ phải tăng tối đa số kiốt cho các tiểu thương; đồng thời bảo đảm không gian đi lại thích hợp cho nhu cầu buôn bán, sinh hoạt của người dân.

Trước lo ngại có thể thiếu diện tích để chia kiốt cho các hộ kinh doanh, bởi trên thực tế có 536 số hộ kinh doanh ở Trung tâm thương mại cũ nhưng có nhiều hộ đăng ký nhiều gian hàng buôn bán, Sở Xây dựng đề xuất nên cân nhắc chuyển vị trí bãi đỗ xe.

Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy khẳng định chợ tạm sẽ được xây theo kiểu nhà cấp 4, thiết kế một tầng, đảm bảo đủ số kiốt cho các hộ kinh doanh.

Để bảo đảm công bằng về quyền lợi cho các hộ kinh doanh, sau khi chợ tạm xây xong, thứ tự vị trí ưu tiên từ ngoài vào trong sẽ dành cho lần lượt các chủ kinh doanh trước đây đặt kiốt tại tầng 1, tầng 2 và tầng 3.

Chiều cùng ngày, bà Trương Nguyễn Phương Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã trao khoản tiền 700 triệu đồng của BIDV cho đại diện chính quyền thành phố Hải Dương nhằm hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân bị thiệt hại trong vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương cách đây hơn hai ngày.

Bà Phương Lan cho biết, đây là kinh phí được trích từ Quỹ Vì người nghèo của BIDV. Vì vụ cháy gây thiệt hại rất lớn khiến nhiều người sẽ trở thành người nghèo, họ rất cần sự chia sẻ của các cá nhân, tổ chức. Với truyền thống tương thân tương ái, để chia sẻ với chính quyền và nhân dân bị thiệt hại, tập thể cán bộ nhân viên BIDV đã quyên góp được 700 triệu đồng, ngay sau khi vụ cháy xảy ra.

Trân trọng sự đóng góp, ủng hộ của Ngân hàng BIDV, ông Đoàn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương cho biết, sự hỗ trợ của BIDV là nguồn động viên kịp thời, thiết thực, một nghĩa cử cao đẹp giúp bà con tiểu thương vượt qua hoàn cảnh khó khăn trước mắt.

Hiện nay thành phố đã lập một tài khoản tiền gửi nhằm tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân tới các tiểu thương để tổng hợp và chuyển tới tay bà con.

Bà Nguyễn Thị Bài, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hải Dương cho biết, đơn vị này đang đứng ra làm đầu mối phát động phong trào quyên góp của các ngân hàng nhằm chia sẻ với thiệt hại đối với các hộ kinh doanh.

(Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất