| Hotline: 0983.970.780

Hai kẻ kích động người dân miền Trung bị điều tra

Thứ Hai 02/05/2016 , 14:40 (GMT+7)

Chụp ảnh đưa lên mạng với ý đồ kích động ngư dân miền Trung - nơi đang chịu ảnh hưởng bởi cá biển chết hàng loạt, Tam và Sơn đã bị công an điều tra.

Công an tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đang tạm giữ Trương Minh Tam (46 tuổi, trú huyện Lý Nhân, Hà Nam) và Chu Mạnh Sơn (27 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) để đấu tranh làm rõ hành vi thu thập thông tin, hình ảnh rồi phát tán lên mạng nhằm kích động người dân.


Hai nghi can Tam và Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.G.

Theo cơ quan điều tra, Tam và Sơn được một số tổ chức ở nước ngoài thuê chụp ảnh, quay phim các vụ việc nhạy cảm, phỏng vấn người có quan điểm chống đối nhà nước để lấy thông tin, đăng lên mạng xã hội nhằm kích động người dân. Tam được trả lương 400 USD/tháng.

Cảnh sát phát hiện, trong hai ngày 26 và 30/4, Tam và Sơn đã vào Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) để quay phim, chụp hình, phỏng vấn người dân rồi phát tán lên mạng xã hội, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.


Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: H.G

Nhà chức trách đã thu giữ một số phương tiện, công cụ phục vụ việc thu thập thông tin của hai nghi can. Vụ việc đang được điều tra.

Từ đầu tháng 4, cá biển ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đồng loạt chết, khối lượng khoảng 70 tấn. Ngày 27/4, sau cuộc họp của 7 bộ, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra hai nhóm nguyên nhân chính có thể khiến cá chết hàng loạt là thủy triều đỏ và hóa chất do con người xả thải.

Nhằm giúp ngư dân vượt qua khó khăn, khôi phục đánh bắt, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương tìm nguyên nhân chính xác khiến cá chết, có chính sách hỗ trợ, giúp ngư dân tiêu thụ cá, giám sát các nguồn xả thải ra biển...

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.