| Hotline: 0983.970.780

Hai ngày giải cứu cháu bé bị người quen của mẹ bắt cóc

Thứ Tư 14/03/2012 , 11:07 (GMT+7)

Mâu thuẫn với chị O., Lâm đã rình bắt cóc cháu M. (con trai 2 tuổi) của chị O. tại Công viên Nhạc Sơn...

Ngày 12/3, Công an thành phố Lào Cai đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đặng Thị Luật (SN 1982, còn gọi là Lâm, thường trú huyện Bảo Thắng, Lào Cai) về hành vi bắt cóc trẻ em. Thông tin trên do Thượng tá Trần Nam Khang, Phó trưởng Công an thành phố Lào Cai cung cấp chiều ngày 13/3.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 10/3, chị Đỗ Thị O. (sinh năm 1972, thường trú Mỹ Đức, Hà Nội, tạm trú thành phố Lào Cai), là nhân viên HTX thổ cẩm thành phố Lào Cai, đưa hai con là Nguyễn Cao Hoàng L. (sinh năm 2001) và Đỗ Đức M. (sinh năm 2010) đi Công viên Nhạc Sơn chơi. Trong lúc chị O. đi lấy xe để về nhà, 2 cháu L. và M. đi ra phía cổng công viên chờ mẹ. Lúc này có một người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác gió, đeo khẩu trang trắng chạy đến cướp cháu M. chạy ra ngoài đường, nơi có một người đàn ông ngồi trên xe máy Wave màu đỏ chờ sẵn. Cả hai chạy xe về hướng Cốc Lếu. Cháu L. cố giữ em lại thì bị người phụ nữ lạ hành hung.  

Cháu Đỗ Đức M. được các lực lượng công an Lào Cai và Lai Châu giải cứu an toàn trong niềm vui vô bờ của gia đình

Nhận tin báo, ngay lập tức các mũi trinh sát của đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH – Công an thành phố Lào Cai tiến hành rà soát nơi xảy ra vụ án, xác định nhân chứng và lấy lời khai. Quá trình rà soát, tổ trinh sát xác định đối tượng nghi vấn số một của vụ án là Đặng Thị Luật (sinh năm 1982), có tên gọi khác là Lâm, vốn có mâu thuẫn với chị O. ở HTX thổ cẩm thành phố Lào Cai.

Tổ trinh sát xác minh Đặng Thị Luật không có mặt tại nhà vào thời điểm xảy ra vụ án, hiện đối tượng đã bỏ trốn lên Văn Yên (Yên Bái). Bị triệu tập tới trụ sở Công an thành phố Lào Cai, sau 3 giờ đấu tranh, đối tượng Luật đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Đặng Thị Luật, sau khi bắt giữ trái phép cháu M. ở cổng công viên Nhạc Sơn, đối tượng đã đi xe lên thị xã Lai Châu ngay trong đêm 10/3. Rạng sáng ngày 11/3, thị vứt cháu bé tại một nhà kho sửa chữa ô tô ở phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Lý do bắt cháu M. là vì thị có mâu thuẫn cá nhân với mẹ cháu là chị Đỗ Thị O.

Ngay trong đêm ngày 12/3, một tổ công tác của Công an thành phố Lào Cai đã lên thị xã Lai Châu, phối hợp với Công an Lai Châu tiến hành rà soát, tìm thấy cháu Đỗ Đức M. ở gia đình ông chủ xưởng sửa chữa ô tô Lợi Linh thuộc tổ 4 phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu. Gia đình này cho biết chỉ tình cờ phát hiện và cưu mang cháu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã tiếp nhận cháu M., trao trả lại trong niềm vui khôn xiết của gia đình cháu.  

Đối tượng Đặng Thị Luật bị Công an thành phố Lào Cai bắt giữ khẩn cấp

Thượng tá Trần Nam Khang, phó trưởng công an thành phố Lào Cai, cho biết thêm: Việc cứu giải kịp thời cháu bé 2 tuổi bị bắt giữ trái phép là thành công lớn nhất của Công an thành phố vì cháu Đỗ Đức M. còn quá nhỏ. Hiện nay cơ quan điều tra đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đặng Thị Luật và đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm