| Hotline: 0983.970.780

Hải Phòng: 859 căn nhà bị đổ, hai người chết vì lốc

Thứ Sáu 24/06/2011 , 09:53 (GMT+7)

Cơn lốc chiều 23/6 đã khiến 859 ngôi nhà bị tốc mái, 16 nhà bị sập đổ và làm hai người chết, trong đó có một phụ nữ đang có thai.

Chiến sĩ Lữ đoàn công binh 270 (Quân khu V) thực hiện bài tập cứu hộ, cứu nạn trong lũ bão của chiến sĩ phân đội 12

Theo Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng, mưa to chiều 23/6 đã làm nhiều điểm ở Hải Phòng bị ngập cục bộ, giao thông tắc nghẽn.

Một cơn lốc lớn đi qua khu vực xã An Lư (huyện Thuỷ Nguyên) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo thông tin ban đầu, cơn lốc này đã khiến 859 ngôi nhà bị tốc mái, 16 nhà bị sập đổ và làm hai người chết, trong đó có một phụ nữ đang có thai; 55 người bị thương, trong đó có 32 người bị thương nặng.

Hiện Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng và huyện Thuỷ Nguyên đang tập trung xử lý, khắc phục hậu quả, đưa những người bị thương đến bệnh viện và bố trí chỗ ở tạm thời cho các gia đình có nhà cửa bị hư hỏng.

Để ứng phó kịp thời với cơn bão số 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp khẩn cấp triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, đê điều, chỉ đạo khẩn trương thu hoạch lúa; biện pháp phòng chống ngập úng; có thông báo yêu cầu các nhà máy, xí nghiệp ở khu vực nông thôn tạo điều kiện cho công nhân nghỉ việc để giúp gia đình thu hoạch lúa.

Ngày 23/6, lãnh đạo thành phố chủ trì các đoàn công tác kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống lụt bão tại các địa phương trọng điểm: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Đồ Sơn, Thủy Nguyên, An Dương. Lương thực, vật tư, phương tiện, lực lượng xung kích hộ đê để ứng phó với cơn bão số 2 đều đã sẵn sàng. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố liên tục thông báo tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới, tin bão cho các địa phương, ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố; đôn đốc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng đến 10h00 ngày 23/6/2011: Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn cho 4.083 phương tiện/12.584 lao động đang hoạt động trên khu vực biển Hải Phòng và 533 lồng bè /1.589 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Hiện tất cả các tàu thuyền thủy sản nhận được thông tin về diễn biến của bão số 2 đang di chuyển về bến neo đậu.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm