| Hotline: 0983.970.780

Hai tân sinh viên "đặc biệt" của ĐH Sư phạm TP HCM

Thứ Sáu 05/09/2014 , 08:57 (GMT+7)

Đó là 2 thí sinh Đặng Thị Bích Liên, 59 tuổi (sinh ngày 19/6/1955), và Phan Minh Hùng, 48 tuổi (sinh ngày 3/11/1966) cùng dự thi và trúng tuyển vào ngành sư phạm tiếng Pháp.

Bà Liên đạt kết quả 16,5 điểm (toán 2,75; tiếng Pháp 8,25 và ngữ văn 5,25), nếu tính môn tiếng Pháp nhân hệ số 2 thì thí sinh này đạt 24,5 điểm. Thí sinh Phan Minh Hùng đạt tổng điểm 3 môn thi 14,5 điểm (toán 4,5; tiếng Pháp 7 và ngữ văn 3), nếu tính môn tiếng Pháp nhân hệ số 2 thì thí sinh này đạt 21,5 điểm.

Bà Liên cho biết, do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên sau khi học xong phổ thông, bà phải gác lại giấc mơ vào ĐH.

Do có năng khiếu tiếng Pháp nên bà kiếm sống bằng cách đi dạy kèm, dạy thêm, nhưng vẫn mơ ước được đi đến giảng đường và không ngừng ôn luyện. Và, bà đã thành công.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.