| Hotline: 0983.970.780

Hai tàu va chạm, 11 thuyền viên bị nạn trên biển

Thứ Tư 06/04/2011 , 12:51 (GMT+7)

Đến 7 giờ ngày 6/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã cứu được 8/11 thuyền viên của tàu Bình Mình 28 bị nạn trên vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam (cách đảo Cù Lao Chàm khoảng 6 hải lý về hướng Đông Bắc).

Lúc 4 giờ 14 ngày 6/4, Danang MRCC nhận được thông tin từ Đà Nẵng Radio, vào lúc 3 giờ 10 ngày 6/4, tàu Phúc Hải 5 trên đường hành trình từ Indonesia về Đà Nẵng bị đâm va với tàu Bình Minh 28 trên đường từ Thanh Hóa đi An Giang làm tàu Bình Minh 28 bị chìm.

Trong điều kiện thời trời mù tầm nhìn xa dưới 1km trong sương mù. Vị trí bị nạn cách Danang MRCC khoảng 25 hải lý. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Danang MRCC đã lệnh cho xuồng công tác của tàu SAR 412 đi cứu nạn. Tàu SAR 412 được chỉ định làm Chỉ huy hiện trường (OSC).

Tại hiện trường đang có tàu Phúc Hải 5 và tàu Minh Hải 136 đang tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Tàu SAR 412 trên đường ra hiện trường thì liên lạc với tàu Minh Hải 136 và tàu Minh Hải 136 báo đã phát hiện được 2 phao bè kết đôi.

Tàu SAR 412 yêu cầu tàu Minh Hải tiếp cận phao bè. Đến 6 giờ tàu Minh Hải 136 báo đã tiếp cận được phao bè, trên phao có 6 thuyền viên của tàu Bình Minh 28, tàu Minh Hải 136 đưa số thuyền viên lên tàu và sau đó bàn giao cho tàu SAR 412. Đến 7 giờ cùng ngày tàu SAR 412 tiếp cận và vớt được hai thuyền viên đang trôi dạt dưới nước bên mạn trái của tàu Phúc Hải 5.

Sau khi lấy lời khai của Thuyền trưởng tàu Bình Minh 28 thì được biết tổng số thuyền viên trên tàu Binh Minh 28 là 11 người. Hiện còn 03 thuyền viên đang trôi dạt, tàu SAR 412 chỉ huy các tàu tiếp tục tìm kiếm.

Do sức khỏe của hai thuyền viên nguy cấp nên SAR 412 được lệnh đưa nạn nhân về Đà Nẵng để Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng kịp thời điều trị.

Ông Trần Văn Long, Giám đốc Danang MRCC cho biết: hiện chúng tôi đang nỗ lực phối hợp tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Với phương châm “tìm kiếm đến khi nào còn hy vọng,” sáng 6/4, Danang MRCC tiếp tục điều động tàu SAR 27-01 ra hiện trường chỉ huy tìm kiếm.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm