| Hotline: 0983.970.780

Hai xe khách giường nằm đối đầu, 2 người chết, hàng chục người bị thương

Chủ Nhật 26/03/2017 , 22:13 (GMT+7)

Hai xe khách giường nằm của hãng Phương Trang và Thành Bưởi đối đầu nghiêm trọng trên Quốc lộ 20 (tỉnh Lâm Đồng) khiến 2 người chết tại chỗ.

Chiều 26/3, trên quốc lộ 20 thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách giường nằm của hãng Phương Trang và Thành Bưởi. Vụ tai nạn đã khiến 2 người chết và hơn 10 người bị thương.

hai xe khach giuong nam doi dau, 2 nguoi chet, hang chuc nguoi bi thuong hinh 0
Hiện trường vụ tai nạn


Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h tại Km 16 quốc lộ 20, thuộc địa bàn xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh (Lâm Đồng). Xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B – 132.17 của hãng Phương Trang lưu thông theo hướng thành phố Hồ Chí Minh – Đà Lạt, khi đi đến địa điểm này đã va chạm với xe khách giường nằm mang biển số 51B – 207.48 của nhà xe Thành Bưởi lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh đã khiến xe khách của nhà xe Thành Bưởi mất kiểm soát, lao vào lề đường và tiếp tục đâm thẳng vào một nhà dân bên đường. Vụ tai nạn đã làm chết 2 người (gồm 1 hành khách trên xe Thành Bưởi và 1 người dân đang đi bộ trên đường). 11 người trên xe Thành Bưởi bị thương, trong đó có 2 hành khách là người nước ngoài. Tài xế của xe này bị thương nặng.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng và đại diện chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường và khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa 2 Lâm Đồng ở thành phố Bảo Lộc.

Đến 19h30, công tác cứu hộ và giải phóng hiện trường vẫn tiếp tục được lực lượng chức năng địa phương tích cực xử lý. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

 

(vov.vn)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.