| Hotline: 0983.970.780

Hai xe ô tô đối đầu, 2 người chết, 3 người thương vong

Thứ Năm 18/01/2018 , 11:02 (GMT+7)

Xe ô tô con và ô tô tải đối đầu trên đường Hồ Chí Minh, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Chiếc xe con bị biến dạng sau vụ tai nạn

Vào khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 18/1, tại Km 1676+300 đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn 2A, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô con và xe tải khiến 5 người đi trên xe ô tô con thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô con biển kiểm soát 47A-126... Phan Th. Nh, sinh năm 1986 điều khiển, trên xe gồm có 5 người đang lưu thông với tốc độ cao trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai, bất ngờ lấn làn đường sang trái, đi ngược chiều rồi tông tông trực diện vào xe ô tô tải biển kiểm soát 47C-100... do anh Trần Tr. Ngh, sinh năm1988, ngụ huyện Ea H’leo điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau cú tông trực diện, làm anh Trần Th. T và Nguyễn Tr. Th tử vong. Ngoài ra, làm Phan Th; Lê Hùng V và Lê Vỹ Đ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, xe ô tô con bị nát bét phần đầu, bị hư hỏng nặng; xe tải bị hư hỏng phần đầu. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất