| Hotline: 0983.970.780

Hạm trưởng USS Carl Vinson nói về chuyến cập cảng Đà Nẵng

Thứ Hai 05/03/2018 , 13:05 (GMT+7)

Hôm nay, 5/3, USS Carl Vinson mang sứ mệnh lịch sử là tàu sân bay Mỹ đầu tiên tới thăm Việt Nam, theo tạp chí Time. Đây là con tàu thuộc lớp Nimitz, lớp tàu sân bay lâu đời nhất của Mỹ. Hạm trưởng tàu USS Carl Vinson đã trả lời về mục đích chuyến thăm.

Tăng cường hữu nghị

Chuẩn đô đốc John Fuller đã triển khai Nhóm Tác chiến Một tới Hawaii, Guam và Philippines. Ông Fuller cho biết sứ mệnh trong chuyến thăm lần này của USS Carl Vinson tới Việt Nam là: Tăng cường tình hữu nghị; Duy trì ổn định; Đảm bảo đường biển thông suốt. “Một sự kiện thường niên”, Fuller nói.

15-33-43_1
Tàu sân bay USS Carl Vinson

Giới quan sát cho rằng sự kiện này sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt từ Trung Quốc, nước đơn phương yêu sách chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của nhiều nước như Malaysia, Philippines và Việt Nam. Ước tính 1/3 các chuyến thương mại của thế giới đi qua Biển Đông mỗi năm.

Trong khi đó, một vài chuyên gia chiến lược hàng hải, nhận định động thái đưa tàu sân bay tới Việt Nam cho thấy quyết tâm đảm bảo tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế của Tổng thống Donald Trump, một góc độ tiếp nối chính sách “xoay trục sang châu Á” của người tiền nhiệm Barack Obama.

Tàu sân bay dài 1.092 feet (332,84m) sẽ không đi một mình. Nó được hộ vệ bởi một tàu tuần dương tên lửa, hai tàu khu trục, 8 phi đội chiến đấu cơ. Dù được trang bị hùng hậu, lãnh đạo hải quân Mỹ nhấn mạnh USS Carl Vinson không ở Biển Đông để gây chiến tranh.

Trong chuyến thăm Việt Nam, tàu sân bay Mỹ mang theo 5.300 thủy thủ, nhân viên dân sự, phi công. Trả lời câu hỏi: Thủy thủ Mỹ đang làm gì ở Biển Đông? Hải quân Mỹ cho biết các thủy thủ tập Yoga, đọc sách, ăn bánh nướng Pop-Tarts và thực hiện nhiều chuyến bay huấn luyện.

Cũng có mặt trên chuyến thăm lịch sử này là máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye. Được trang bị radar hình đĩa lớn, thủy thủ đoàn trên tàu sân bay USS Carl Vinson thường gọi đó là “mắt trên trời”. E-2C Hawkeye thường sẽ là máy bay đầu tiên cất cánh và là chiếc cuối cùng hạ cánh trên tàu sân bay. Đến cuối chuyến thăm Việt Nam, khoảng 100 phi vụ sẽ được máy bay này thực hiện, trên nhiều hướng ở Biển Đông.

“Nó rất khác biệt khi bạn bay trên các đảo và có tầm nhìn góc rộng. Mọi thứ của một bức tranh như thể đang ghép lại với nhau ngay trước mắt”, nữ trung úy phi công Abigail Khushf, 26 tuổi, lái trực thăng trên tàu USS Carl Vinson, kể. Chiếc MH-60S Sea Hawk của cô được tối ưu hóa để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi tuần, Khushf, quê tại Houston, Texas, bay từ 3 tới 5 lần. Cất cánh từ tàu sân bay, Khushf sẽ thực hiện các chuyến bay qua Trường Sa, eo biển Malacca, tất cả những nơi tàu sân bay đi qua.
 

Làm theo luật pháp quốc tế

“Chúng tôi không cố gắng gửi các thông điệp cụ thể nào hơn là thực hiện quyền tự do lưu thông hàng hải và giữ nguyên hiện trạng”, Hạm trưởng Douglas Verissimo nói.

31 năm trước, ông Verissimo từng cập bến ở Philippines. Lần này, ông theo tàu sân bay đầu tiên tới Việt Nam từ khi chiến tranh kết thúc hơn 4 thập kỷ trước.

15-33-43_2
Sửa chữa kỹ thuật trên boong tàu sân bay USS Carl Vinson

Cho tới nay, hải quân Mỹ và Việt Nam chưa có cuộc tập trận chung nào. Mỹ thường thực hiện các cuộc tuần tra duy trì tự do hàng hải (FONOPS), tại các vùng biển có tranh chấp. FONOPS là một dạng phản đối hàng hải, khi một tàu chính phủ của nước nào đó tiến vào vùng nước một quốc gia khác có những yêu sách bất hợp pháp.

“Chúng tôi hiểu nơi nào luật pháp quốc tế cho phép hoạt động, và tôi cũng hiểu nơi nào không được phép”, Chuẩn đô đốc Fuller nói. Tuần trước, các tàu dưới quyền chỉ huy của Fuller đã đi qua phía đông đảo Phú Lâm, thuộc Hoàng Sa của Việt Nam, hiện bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép.

Bình luận về chuyến thăm của USS Carl Vinson, cựu Chuẩn đô đốc, nhà phân tích chính trị John Kirby nói với CNN rằng Mỹ cần có cách tiếp cận “nhất quán và dứt khoát” hơn với các vấn đề hiện có ở Biển Đông.

“Tôi không nghĩ rằng đã quá muộn để ngăn chặn việc quân sự hóa tiếp tục diễn ra, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần một chiến lược toàn diện, thay vì chỉ biện pháp quân sự, để giải quyết vấn đề”, Kirby nói.

Nhóm Tác chiến Một của hải quân Mỹ gồm các tàu USS Carl Vinson (CVN-70), tuần dương hạm USS Lake Champlain (CG-57), các khu trục hạm USS Michael Murphy (DDG-112), USS Wayne E. Meyer (DDG-108).

Tàu được đặt tên theo nghị sĩ Carl Vinson do ông có những đóng góp to lớn cho hải quân Mỹ. Trong biên chế quân đội Mỹ hiện có 10 tàu sân bay, USS Carl Vinson thuộc hạm đội 3, có quân cảng tại San Diego, bang California. Tàu sân bay này đi vào phục vụ chính thức từ ngày 13/3/1982.

Tàu sân bay USS Carl Vinson cũng được Mỹ sử dụng khi di chuyển thi thể trùm khủng bố Osama bin Laden đến một nơi thủy táng bí mật.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, được sự đồng ý của chính phủ Việt Nam, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson sẽ thăm Đà Nẵng từ ngày 5 đến 9/3.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất