| Hotline: 0983.970.780

Hầm vượt sông Sài Gòn đã hoàn thành 90%

Thứ Sáu 25/02/2011 , 08:49 (GMT+7)

Hầm Thủ Thiêm đã hoàn thành cơ bản khối lượng công trình. Dự kiến hầm sẽ thông xe vào tháng 11 năm nay.

Hầm Thủ Thiêm đã hoàn thành cơ bản khối lượng công trình. Quá trình chống thấm, đặt hệ thống thông gió, chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy...dự kiến cũng sắp hoàn thành và hầm sẽ thông xe vào tháng 11 năm nay.

Chiều 24/2, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các lãnh đạo TP HCM đã đến thăm công trình Đại lộ Võ Văn Kiệt (đại lộ Đông Tây) và hầm vượt sông Sài Gòn. Theo thông báo của Ban quản lý dự án đại lộ Võ Văn Kiệt, đến nay hầm Thủ Thiêm đã đạt hơn 90% khối lượng công trình. Đội ngũ kỹ sư, công nhân đang tiếp tục theo dõi xử lý chống thấm hầm dìm và xử lý lún.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các lãnh đạo TP HCM đến thăm hầm công trình hầm Thủ Thiêm

Công trình đang được gấp rút hoàn thành những khâu cuối cùng như lắp đặt hệ thống thông gió, chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và tập huấn đội ngũ công nhân để chuẩn bị vận hành hành thử vào tháng 7. Sau đó 2 tháng hầm sẽ thông xe.

Công trình hầm vượt sông Sài Gòn có quy mô hiện đại nhất Đông Nam Á với chiều dài 1,49 km, rộng 33 m, cao 9 m, có 6 làn xe lưu thông, mỗi bên 3 làn cho cả ôtô và xe máy. Ngoài ra còn có 2 làn đường thoát hiểm hai bên. Tốc độ thiết kế đạt 60 km/giờ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.