| Hotline: 0983.970.780

Hạn chế tình trạng sờ đầu rùa, xoa bia tại Văn Miếu

Thứ Sáu 15/06/2012 , 09:09 (GMT+7)

Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn sĩ tử hạn chế sờ đầu rùa, xoa bia Tiến sĩ.

Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã xây dựng kế hoạch gìn giữ, bảo quản các di vật, hướng dẫn học sinh tham quan, nhằm hạn chế tình trạng sờ đầu rùa, xoa bia Tiến sĩ cũng như các di vật khác trong dịp thi đại học năm nay.

Trung tâm phối hợp với Công an phường Quốc Tử Giám để giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho học sinh, gia đình, du khách đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong thời gian này.

Trung tâm cũng bổ sung hàng rào chắn buộc lụa đỏ tại khu vực bia tiến sĩ, khu vực gác chuông, trống, nhằm hạn chế học sinh sờ đầu rùa và các di vật trên.

Cũng trong dịp này, đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Bách Khoa sẽ thường xuyên đứng bảo vệ các khu vực để nhắc nhở học sinh nếu vi phạm.

Từ hơn một tháng nay, sinh viên tình nguyện trường Đại học Phương Đông, Đại học Hà Nội tham gia dọn vệ sinh môi trường tại Trung tâm vào các ngày thứ 7, chủ nhật và hoạt động này sẽ kéo dài suốt trong dịp hè.

Cùng với việc tăng cường lực lượng bảo vệ, Trung tâm thường xuyên nhắc nhở học sinh và người nhà cũng như du khách khác bằng hệ thống loa điện, thực hiện nghiêm túc quy định nơi thờ tự, nâng cao tinh thần cảnh giác đề phòng trộm cắp.

Mới đây, Trung tâm cũng sửa mới, xây dựng thêm nhà vệ sinh; mở thêm quầy vé lưu động kịp thời phục vụ nhu cầu vào tham quan, chiêm bái của học sinh và khách.

Dịp thi đại học này, ước khoảng 30.000-40.0000 học sinh và khách vào tham quan Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất