| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc: Anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bị sát hại tại Malaysia

Thứ Ba 14/02/2017 , 20:08 (GMT+7)

Người anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Kim Jong-nam, đã bị sát hại tại Malaysia.

Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết với truyền thông nước này ngày 14/2.

Ông Kim Jong-nam (Ảnh: Reuters)
Ông Kim Jong-nam (Ảnh: Reuters)
 

Ông Kim Jong-nam, người được biết tới là chủ yếu sống ở nước ngoài, đã bị sát hại tại Malaysia ngày 13/2, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm nay dẫn một nguồn tin chính phủ. Nguồn tin này không tiết lộ các thông tin chi tiết.

Hãng truyền hình Chosun của Hàn Quốc cho biết, ông Kim Jong-nam đã bị sát hại tại một sân bay ở Malaysia sau khi bị 2 nữ điệp viên chưa rõ danh tính tấn công bằng "kim tẩm chất độc". Các nghi phạm đã chạy trốn khỏi hiện trường.

Trong khi đó, cảnh sát tại Malaysia cho biết với Reuters hôm nay rằng một người đàn ông Triều Tiên chưa rõ danh tính đã thiệt mạng trên đường từ sân bay Kuala Lumpur tới bệnh viện vào hôm qua. Cảnh sát trưởng quận Sepang, ông Abdul Aziz Ali, cho hay danh tính của người đàn ông này chưa được xác định.

Một nhân viên tại phòng cấp cứu của bệnh viện Putrajaya ở Malaysia cho biết người đàn ông Triều Tiên qua đời ở bệnh viện này sinh năm 1970 và mang họ Kim.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay bộ này hiện chưa thể xác nhận thông tin trên, và Cơ quan tình báo Hàn Quốc hiện cũng chưa có bình luận gì.

Kim Jong-nam, được tin là trong độ tuổi giữa 40, là con trai cả của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il và từng được xem là người có khả năng kế nhiệm cha mình. Tuy nhiên, Kim Jong-nam đã bị thất sủng sau khi bị trục xuất khỏi Nhật Bản vào năm 2001 do cố gắng vào nước này bằng tấm hộ chiếu giả. Kể từ đó, Kim Jong-nam đã sống lưu vong ở nước ngoài, chủ yếu tại Macao.

Theo Yonhap, mẹ của ông Kim Jong-nam là bà Sung Hae-rim, một diễn viên sinh tại Hàn Quốc và đã qua đời ở Moscow, Nga.

Kim Jong-nam được tin là có mối quan hệ thân cận với chú dượng Jang Song-thaek, người từng là nhân vật quyền lực số 2 tại Triều Tiên trước khi bị xử tử theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào năm 2013 vì tội phản quốc, Reuters đưa tin.

Trước đây, ông Kim Jong-nam từng vài lần công khai nói rằng ông không có ham muốn lãnh đạo đất nước.

"Cá nhân tôi, tôi phản đối việc kế nhiệm sang thế hệ thứ 3", ông Kim Jong-nam nói với kênh truyền hình Asahi của Nhật Bản vào năm 2010, trước khi người em trai Kim Jong-un kế nhiệm cha mình. "Tôi hi vọng em trai tôi sẽ làm sức mình để mang lại cuộc sống thịnh vượng cho người Triều Tiên".

Dân trí

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm