| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc bắt người quản lý tài sản của cựu tổng thống

Thứ Tư 14/02/2018 , 20:48 (GMT+7)

Người quản lý tài sản của cựu tổng thống Hàn Quốc bị bắt vì nghi cản trở quá trình điều tra khoản quỹ đen lên đến 11 triệu USD.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak. Ảnh: IBT.

Ông Lee Byung-mo ngày 13/2 bị Văn phòng uỷ viên công tố quận trung tâm Seoul bắt giữ, với cáo buộc phá huỷ chứng cứ liên quan đến cuộc điều tra đối với cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, Yonhap đưa tin. Ông Lee Myung-bak giữ chức tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008 đến năm 2012.

Là thư ký điều hành quỹ Cheonggye, ông Lee Byung-mo làm việc cho cựu tổng thống Lee trong thời gian khá dài, chủ yếu quản lý tài sản. Lee Byung-mo bị nghi sắp xếp sổ sách chứa những bản ghi chi tiết các tài khoản tài chính của cựu tổng thống cũng như các giao dịch. Những tài khoản này có thể được mở dưới tên người khác.

Theo đó, các uỷ viên công tố đã thẩm vấn Lee Byung-mo để làm rõ việc ông biết gì về quá trình gia đình cựu tổng thống Lee Myung-bak mua lô đất lớn ở nam Seoul. Họ cũng điều tra những cáo buộc xung quanh DAS, một nhà sản xuất linh kiện ô tô, do ông Lee Sang-eun, anh cựu tổng thống làm chủ.

Khai báo với cơ quan công tố, ông Lee Sang-eun, cổ đông lớn nhất của DAS, cho biết ông mua cổ phần ở DAS bằng tiền kiếm được từ giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng cựu tổng thống Lee Myung-bak mới là người sở hữu cổ phần dưới tên anh trai.

Việc điều tra quy trình bán đất là yếu tố quan trọng không chỉ trong việc xác định chủ sở hữu thực sự của DAS mà còn giúp làm rõ quỹ đen của cựu tổng thống, lên đến 12 tỷ won, tương đương 11 triệu USD. Cựu tổng thống Lee bị nghi giấu khoản tiền trên trong công ty DAS song ông bác bỏ mọi cáo buộc.

Cơ quan công tố Hàn Quốc cũng đang xin lệnh bắt ông Lee Young-bae, anh trai vợ cựu tổng thống Lee, chủ một nhà thầu phụ của DAS. Ông này bị nghi tham ô các quỹ của công ty để tạo một quỹ đen, có khả năng liên quan đến cựu tổng thống.

Hôm 17/1, cựu tổng thống Lee Myung-bak tuyên bố ông bị "trả thù chính trị" khi chính quyền mở cuộc điều tra tham nhũng với văn phòng của ông.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm