| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc cân nhắc biện pháp xoa dịu căng thẳng với Triều Tiên

Chủ Nhật 13/08/2017 , 21:02 (GMT+7)

Hàn Quốc hôm nay cho biết sẵn sàng đối thoại và đang cân nhắc tất cả các biện pháp nhằm làm giảm căng thẳng với Triều Tiên.

Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung. Ảnh: Yonhap.

"Chính phủ đang cân nhắc tất cả các bước cần thiết để làm giảm căng thẳng trên bán đảo, đồng thời giữ vững hòa bình dựa trên mối liên minh vững chắc giữa Seoul với Washington và quan hệ hợp tác cùng các đối tác", Yonhap dẫn lời Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung tuyên bố.

"Cùng lúc, Hàn Quốc, bên chủ chốt liên quan đến những vấn đề trên bán đảo, sẽ để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên và dồn nỗ lực nhằm cơ bản giải quyết căng thẳng", ông Chun nói thêm.

Những phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên gần đây liên tục có những cảnh báo cứng rắn đáp trả lẫn nhau.

Hôm 9/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ sẵn sàng trút "hỏa lực và thịnh nộ" lên Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có các hành vi đe dọa.

Đáp lại, Triều Tiên tuyên bố đang nghiên cứu kế hoạch tấn công tên lửa đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Quân đội nước này sẽ hoàn tất kế hoạch và trình lên lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào giữa tháng 8.

Ông chủ Nhà Trắng sau đó khuyên Triều Tiên nên "biết sợ" những hậu quả nếu tấn công lãnh thổ Mỹ. Ông Trump còn tuyên bố rằng các biện pháp quân sự với Triều Tiên đã "sẵn sàng, khóa và lên nòng".

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất