| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc cáo buộc Trung Quốc xâm phạm không phận

Thứ Ba 19/12/2017 , 09:20 (GMT+7)

Ngày 18/12, Yonhap đưa tin quân đội Hàn Quốc đã triển khai chiến đấu cơ để ngăn chặn 5 máy báy Trung Quốc xâm phạm không phận nước này.

Ông Moon Jae-in bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến công du Trung Quốc hồi tuần trước

Vụ việc xảy ra ở khu vực đảo Ieodo, tây  nam Hàn Quốc. Nguồn tin từ quân đội nước này cho biết, 5 máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của nước này ở phía tây nam đảo Ieodo từ hồi 10h. Phía Hàn Quốc đã điều các chiến đấu cơ F-15 và F-16 xuất kích để “ngăn chặn như một biện pháp thông thường” cho tới khi các máy bay Trung Quốc rút lui. 

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), ADIZ do Hàn Quốc tuyên bố chồng lấn lên vùng ADIZ được phía Trung Quốc thiết lập tại đây. Vụ việc xảy ra chỉ không lâu sau chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi cuối tuần trước. Trong chuyến thăm của ông Moon Jae-in, đôi bên đã tuyên bố tăng cường hợp tác sau khi quan hệ trở nên căng thẳng vì việc Seoul triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

(Theo SCMP, Yonhap)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.