| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc giảm lãi suất cho vay do dịch Mers

Thứ Năm 11/06/2015 , 15:41 (GMT+7)

Các nhà kinh tế cho rằng đợt dịch bệnh Mers có thể cản trở quá trình phục hồi kinh tế của Hàn Quốc, vốn đã tăng tốc trong những tháng gần đây.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giảm lãi suất cho vay xuống mức kỷ lục trong khi nước này đang có dịch Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers).

Quyết định này được xem như nhằm ngăn chặn ảnh hưởng kinh tế của dịch bệnh vốn đã làm 9 người Hàn Quốc thiệt mạng từ tháng trước tới nay.

Lãi suất chính thức giảm 0,25% xuống còn 1,5% và đây là lần giảm thứ tư trong chưa đầy một năm.

Quyết định giảm lãi suất đã được các chuyên gia trông đợi.

Kim Myong-Sil, phân tích gia tại KB Investment & Securities, nói: "Chúng tôi trông đợi sẽ có giảm lãi suất vào tháng Bảy, hoặc ít ra là trong quý ba, vậy cho nên quyết định hiện nay chắc chắn là do dịch Mers".

Đây cũng là lần cắt giảm lãi suất thứ bảy trong ba năm nay.

Các nhà kinh tế cho rằng đợt dịch bệnh Mers có thể cản trở quá trình phục hồi kinh tế của Hàn Quốc, vốn đã tăng tốc trong những tháng gần đây.

Kinh tế gia Krystal Tan từ Capital Economics nhận xét: "Đã có dấu hiệu quan ngại trong dân chúng, trường học đóng cửa, các cuộc họp hành chốn công cộng bị hủy bỏ và hàng chục nghìn khách du lịch không tới Hàn Quốc nữa. Dịch bệnh lại xảy ra đúng lúc xuất khẩu đang gặp khó khăn".

Chính phủ Hàn Quốc lâu nay đã chịu áp lực phải có thêm biện pháp khuyến khích xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu thế giới suy giảm và đồng won mạnh lên.

Hồi đầu tháng, thống kê của chính phủ cho thấy xuất khẩu Hàn Quốc hàng năm đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu năm nay, dẫn đến kêu gọi giảm lãi suất.

Tổng xuất khẩu vào tháng Năm giảm 10,9% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thua mức 20% hồi tháng 8/2009 trong lúc kinh tế toàn cầu suy thoái.

Hàng nghìn người Hàn Quốc đang bị cách ly và riêng trong thứ Năm 11/6 giới chức y tế công bố thêm 14 ca lây nhiễm mới.

Tổng cộng nay đã có 122 người mắc virus Mers, con số lớn nhất bên ngoài Ảrập Xêút.

Giới chức Hong Kong cũng thông báo họ đang xét nghiệm mẫu phẩm từ hai người bị cho là nhiễm bệnh sau khi từ Hàn Quốc trở về. 31 người khác đã cho kết quả âm tính.

Theo BBC

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm