| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc nói Triều Tiên xử tử 5 quan chức an ninh cấp cao

Thứ Ba 28/02/2017 , 07:49 (GMT+7)

Cơ quan tình báo Hàn Quốc hôm qua nói Triều Tiên xử tử 5 quan chức an ninh cấp cao vì những người này đưa ra các báo cáo sai, khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un "nổi giận".

han-quoc-noi-trieu-tien-xu-tu-5-quan-chuc-an-ninh-cap-cao
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi một buổi biểu diễn tại Nhà hát Nhân dân. Ảnh: Reuters


Tại một cuộc họp riêng với các nhà lập pháp, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) tiết lộ 5 quan chức Triều Tiên bị xử tử đều thuộc Bộ An ninh Nhà nước, AP dẫn lời nhà lập pháp Lee Cheol-woo cho hay. Hiện chưa rõ 5 quan chức trên bị cáo buộc nộp những báo cáo sai gì và NIS cũng không cho biết họ thu thập thông tin như thế nào.

Vụ việc được Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh Malaysia đang điều tra vụ sát hại người đàn ông nghi là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2. Triều Tiên chỉ xác nhận người này là công dân có tên Kim Chol, trong khi Hàn Quốc và Phó thủ tướng Malaysia nói đây thực chất là Kim Jong-nam.

han-quoc-noi-trieu-tien-xu-tu-5-quan-chuc-an-ninh-cap-cao-1
Ông Kim Won-hong, lãnh đạo Bộ An ninh Nhà nước Triều Tiên, người được cho là bị sa thải hồi giữa tháng một. Ảnh: Yonhap


Hàn Quốc hồi đầu tháng thông báo Triều Tiên đã sa thải ông Kim Won-hong, 72 tuổi, lãnh đạo Bộ An ninh Nhà nước, sau khi một cuộc thanh tra của đảng xác định ông có hành vi tham nhũng và lạm quyền. Tuy nhiên, Triều Tiên không đưa ra bất cứ thông tin nào về ông Kim Won-hong.

Lee đồng thời thêm rằng việc ông Kim Won-hong bị sa thải cũng liên quan đến các báo cáo sai kể trên. Chúng khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un "nổi giận".

Bộ An ninh Nhà nước, cơ quan tình báo cấp cao nhất ở Triều Tiên, có chức năng kiểm tra các thành phần được cho là chống đối trong xã hội, bắt những người có âm mưu bỏ trốn khỏi đất nước.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất