| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc phát hiện mảnh thi thể ở nơi trục vớt phà Sewol

Thứ Ba 28/03/2017 , 19:36 (GMT+7)

Các công nhân trục vớt phà Sewol ở Hàn Quốc cho biết họ tìm thấy các mảnh xương được cho là của nạn nhân trong vụ chìm phà thảm khốc năm 2014. 

Hàn Quốc trục vớt phà Sewol. Ảnh: AFP

6 mảnh xương, dài từ 4 đến 18 cm, được tìm thấy và đặt trên sàn tàu bán ngầm Dockwise White Marlin, chiếc tàu kéo phà Sewol về bờ, AFP hôm nay dẫn lời Lee Cheol-Jo, quan chức phụ trách chiến dịch trục vớt phà Sewol.

Thảm họa phà Sewol xảy ra năm 2014 làm chết hơn 300 người, hầu hết là học sinh trung học, 9 thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Gia đình các nạn nhân nghi ngờ xác người thân của họ vẫn đang nằm trong phà.

"Các mảnh xương có thể đã được tìm thấy trong cát chảy ra từ lối ra vào của tàu hoặc qua một cửa sổ", ông Lee nói. Hiện chưa rõ số xương này là của một hay nhiều nạn nhân.

Ông Lee cho biết các quan chức thuộc Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc, Bộ Y tế, lực lượng Bảo vệ bờ biển đã được cử tới để nhận dạng các mảnh xương. Quá trình này có thể mất hai đến ba tuần. 

Chiến dịch trục vớt chiếc phà dài 145 mét của Hàn Quốc tiêu tốn khoảng 82 triệu USD, được tin là một trong những vụ trục vớt tốn kém nhất. 

Hàn Quốc đã cho lắp đặt các hàng rào dưới nước, xung quanh xác tàu, việc tìm kiếm được thực hiện cả dưới nước lẫn phần tàu đã nổi trên mặt nước. 

Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hứng chịu nhiều chỉ trích do phản ứng chậm chạp với thảm họa. Phà Sewol với hơn 300 hành khách, phần lớn là học sinh trung học đi thực tế ở đảo Jeju, bị chìm ngoài khơi bờ biển tây nam Hàn Quốc ngày 16/4/2014 do cấu trúc yếu, chở quá tải và rẽ gấp ở một khúc cua.

 

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất