| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc tăng cường tuần tra ngăn tàu Trung Quốc đánh cá trái phép

Thứ Tư 25/03/2015 , 09:18 (GMT+7)

Từ tháng 6/2014 đến nay, lực lượng tuần duyên Hàn Quốc đã phát hiện hơn 29.600 tàu thuyền Trung Quốc ra vào lãnh hải Hàn Quốc quanh khu vực năm đảo trên Hoàng Hải...

Đài KBS đưa tin, ngày 24/3, Sở an toàn bảo vệ biển Incheon trực thuộc Cơ quan an toàn quốc dân Hàn Quốc (cơ quan ngang bộ) cho biết sẽ triển khai tàu tuần tra chống đạn tại vùng biển quanh đảo Yeonpyeong gần đường ranh giới quân sự liên Triều trên Hoàng Hải (Hàn Quốc gọi là Biển Tây) từ ngày 1/4 tới nhằm đẩy mạnh ngăn chặn tàu Trung Quốc hoạt động trái phép nhân mùa đánh bắt ghẹ hoa.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng dự kiến bố trí tàu chiến cỡ trung có trọng tải 500 tấn và tàu tuần tra trọng tải 60 tấn tại vùng biển quanh các đảo Socheong, đảo Baengnyeong và đảo Daecheong.

Ngoài ra, lực lượng tuần duyên cũng được tăng số lượng từ 100 lên thành 150 người.

Để chuẩn bị cho đợt ra quân chính thức tuần tra lãnh hải đất nước sắp tới, Sở an toàn bảo vệ biển Incheon đã tổ chức một buổi gặp mặt với người dân trên đảo Daecheong và sau đó tiến hành diễn tập thực tế trên biển.

Từ tháng 6/2014 đến nay, lực lượng tuần duyên Hàn Quốc đã phát hiện hơn 29.600 tàu thuyền Trung Quốc ra vào lãnh hải Hàn Quốc quanh khu vực năm đảo trên Hoàng Hải, tăng khoảng 4.000 tàu so với cùng thời gian năm trước đó.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất