| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất

Thứ Năm 23/12/2010 , 11:58 (GMT+7)

Hàn Quốc đã huy động hàng trăm binh sỹ, xe tăng, máy bay, tên lửa chống tăng... cho cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn dự kiến diễn ra chiều nay (23/12).

Địa điểm tập trận là thành phố Pocheon, cách thủ đô Seoul khoảng 45km

Hàn Quốc đã huy động hàng trăm binh sỹ, xe tăng, máy bay, tên lửa chống tăng... cho cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn dự kiến diễn ra chiều nay (23/12), tại địa điểm gần biên giới trên bộ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Giới chức quân sự Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận hôm nay sẽ diễn ra trong một giờ, bắt đầu từ 14 giờ (giờ địa phương, tức 5 giờ, giờ GMT), với sự tham gia của 800 binh sỹ, khoảng 105 vũ khí các loại trong đó có xe tăng, tên lửa chống tăng, máy bay phản lực tấn công AH-1S, máy bay chiến đấu F-15K và KF-16, súng tự động K-9...

Địa điểm tập trận là thành phố Pocheon, cách thủ đô Seoul khoảng 45km về phía Bắc và cách biên giới với Triều Tiên 33km về phía Nam.

Một thông cáo của quân đội Hàn Quốc cho biết đây sẽ là cuộc diễn tập bắn đạn thật có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với sự tham gia của cả không quân và lục quân.

Một ngày trước khi bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn này, Hải quân Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận thường niên gồm bắn pháo và chống tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này, với sự tham gia của nhiều tàu lớn và trực thăng chống tàu ngầm Lynx.

Phản ứng trước những diễn biến trên, Triều Tiên đã chỉ trích Hàn Quốc là "kẻ gây chiến" vì cuộc tập trận quy mô lớn hôm nay "có bản chất tấn công," đồng thời mô tả cuộc tập trận hải quân là "hành động cuồng tín nhằm xâm lược Triều Tiên."

Trong khi đó, Nhà Trắng phủ nhận tin nói rằng các cuộc tập trận của Hàn Quốc có thể dẫn tới leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu trong một cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs khẳng định: "Các cuộc tập trận này đều được thông báo trước vì vậy rất minh bạch và mang bản chất phòng vệ, không có lý do gì để gây phản ứng trả đũa."

Mới đây, Bình Nhưỡng thông báo cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trở lại thanh sát cơ sở hạt nhân Yongpyong của nước này, cũng như nối lại đường liên lạc với Mỹ.

Tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc đều tỏ ra thận trọng, cho rằng phải chờ hành động cụ thể từ phía Triều Tiên.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Sáng 29/3, giông lốc cuốn bay nhiều mái nhà, 1 người phải đi cấp cứu

LÀO CAI Giông lốc, mưa đá vào rạng sáng nay đã gây thiệt hại tài sản của người dân trên địa bàn huyện Bát Xát.

Bình luận mới nhất