| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc: Tin tặc đe dọa các lò phản ứng hạt nhân

Thứ Hai 22/12/2014 , 08:45 (GMT+7)

Tin tặc đã tung nhiều thông tin nội bộ, trong đó có sơ đồ mặt bằng của các cơ sở hạt nhân lên mạng Internet.

Hãng Yonhap đưa tin một hacker đã lấy được bản vẽ chi tiết các lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc hôm Chủ nhật và tung nhiều thông tin nội bộ, trong đó có sơ đồ mặt bằng của các cơ sở này lên mạng Internet và còn dọa sẽ “rò rỉ” tiếp nếu chính quyền không đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân này.

Sử dụng tài khoản có tên “chủ tịch nhóm chống lò phản ứng hạt nhân” và đăng nhập từ Hawaii, hacker này tiết lộ trên Twitter những thiết kế và sách hướng dẫn của các lò phản ứng hạt nhân Gori-2 và Wolsong-1 của Công ty Thủy điện và Điện Hạt nhân Triều Tiên (KHNP) do nhà nước quản lý. Thông tin có cả chi tiết về các hệ thống điều hòa không khí và làm lạnh của các cơ sở này.

Đây là lần đăng tải thứ tư như vậy kể từ ngày 15/12. Công ty KHNP cho rằng thông tin mà hacker tiết lộ không có liên quan gì đến công nghệ lõi và cũng không nguy hại gì đến an toàn và an ninh của các lò phản ứng hạt nhân.

KHNP hiện quản lý 23 lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc, cung cấp khoảng 30% nhu cầu điện của cả nước.

Hacker này tuyên bố: “Nếu tôi không thấy các lò phản ứng bị đóng cửa vào lễ Giáng sinh, thì tôi không còn cách nào khác là sẽ công khai toàn bộ thông tin và tiếp tục với lần phá hoại thứ hai”.

 “Trong bài post trên mạng, hacker này viết: “Tôi có thể mở cho thế giới xem 100.000 trang dữ liệu chưa được tiết lộ. Các người nói rằng đây không phải là tài liệu mật. Chúng ta sẽ xem liệu các vị có chịu trách trách nhiệm hay không nếu thông tin về những bản vẽ, hệ thống và chương trình được tiết lộ cho những nước mà họ muốn có những thông tin này”.

Thứ Hai tuần trước, hacker này đã làm rò rỉ thông tin cá nhân của 10.000 nhân viên làm việc cho KHNP. Đến hôm thứ Sáu, hacker yêu cầu đóng của các lò phản ứng Gori-1, Gori-2 và Wolsong-3 trong 3 tháng bắt đầu từ lễ Giáng sinh và cảnh báo “người dân sống gần các lò phản ứng này nên tránh ra xa trong vài tháng tới”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm